Bước phát triển mới của ca trù

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 3 - năm 2022 có 48 thí sinh tham dự phần thi cá nhân, và 6 tiết mục múa hát tập thể. Không chỉ có số lượng thí sinh tham gia đông mà chất lượng các phần thi cũng được cải thiện. Điều đó cho thấy ca trù Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ.
0:00 / 0:00
0:00
Các thí sinh trình diễn tại Liên hoan Ca trù Hà Nội 2022.
Các thí sinh trình diễn tại Liên hoan Ca trù Hà Nội 2022.

Ngày 24/12, tại Bảo tàng Hà Nội (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 3 - năm 2022.

Tham gia Liên hoan có 12 nhóm, Câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn Hà Nội, trong đó có các nhóm mới như: Nhóm Ca trù Đại học FPT, nhóm Triều Xương và một số thí sinh tự do.

Đặc biệt, nhóm Ca trù Đại học FPT được hình thành trên cơ sở phát hiện các nhân tố tiềm năng trong quá trình đưa Ca trù vào giảng dạy ở môn học nghệ thuật truyền thống theo hình thức chính thống. Giảng viên giảng dạy chính là các nghệ nhân Ca trù tại Hà Nội.

Tại Liên hoan, có 48 thí sinh dự thi phần thi cá nhân và 6 tiết mục múa hát tập thể của các nhóm, câu lạc bộ. Thí sinh nhỏ tuổi nhất là 5 tuổi (trong nhóm múa), cao tuổi nhất là 83 tuổi. Tổng số người tham gia Liên hoan (bao gồm cả người hỗ trợ các phần thi cho thí sinh) là hơn 140 người. Không chỉ số lượng tham gia lớn mà chất lượng các phần thi của thí sinh cũng được cải thiện.

Năm 2009, ca trù được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Thực tế đã có một quãng thời gian dài ca trù gặp nhiều khó khăn trong bảo tồn, phát huy giá trị, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, tại Hà Nội, ca trù đã được quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều biện pháp nên đã và đang hồi sinh mạnh mẽ.

Trưởng Phòng Quản lý di sản văn hoá (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) Phạm Thị Lan Anh cho biết, năm 2022, có 66 nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng và truy tặng, trong đó loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian Ca trù có tới 9 nghệ nhân được phong tặng, với 3 Nghệ nhân nhân dân, 6 Nghệ nhân ưu tú.

Điều đó cho thấy nghệ thuật trình diễn dân gian Ca trù trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng mừng, Ca trù Hà Nội dần từng bước ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Ca trù.

Theo Giáo sư Đặng Hoành Loan, liên hoan là dịp nhìn lại thành quả phục hưng Ca trù tại Hà Nội, góp phần vào kết quả thực hiện cam kết với UNESCO về bảo vệ và phát huy giá trị của di sản Ca trù trong đời sống đương đại.

Kết quả của liên hoan sẽ là một cơ sở dữ liệu tiến tới thực hiện hồ sơ xin chuyển di sản ca trù từ danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp” sang danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.