Trận đấu giữa chủ nhà Hà Tĩnh và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Khai mạc Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024

Tối 30/3, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024 nội dung nam - Cúp Hóa chất Đức Giang. Giải đấu được người hâm mộ chờ đợi bởi sự hiện diện của các ngoại binh chất lượng cùng dàn cầu thủ nội đang bước vào độ chín trong sự nghiệp thi đấu thể thao đỉnh cao của mình.
Trận chung kết nội dung bóng chuyền nam giữa chủ nhà Ninh Bình LPBank và Biên Phòng thu hút đông đảo người hâm mộ đến Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình theo dõi. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Nữ LPBank Ninh Bình và nam Biên Phòng vô địch Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ 18

Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ 18, năm 2024 diễn ra từ ngày 27/2 đến 3/3 tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Trong chiều và tối ngày thi đấu cuối cùng (3/3), đội bóng chuyền nữ LPBank Ninh Bình và đội bóng chuyền nam Biên Phòng đã xuất sắc giành ngôi vô địch.
(Ảnh: Đông Linh)

Bóng chuyền nữ và sự kỳ vọng bứt phá

Sau một năm thành công rực rỡ với lịch trình dày đặc và hàng loạt các cột mốc lịch sử được tạo ra, bóng chuyền nữ Việt Nam đang tự tin hướng tới những mục tiêu mới. Đó là những mốc son khẳng định con đường đúng đắn và mang lại những bài học quý giá để kỳ vọng bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục bứt phá trong tương lai.
Nữ VĐV Polina Rahimova (số 17, người Azerbaijan) của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng nhận được nhiều kỳ vọng.

Hứa hẹn những cuộc tranh tài hấp dẫn

Sau tám tháng tạm nghỉ, vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ khai mạc hôm nay 3/11 tại hai địa điểm là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đắk Nông. Căn cứ vào kết quả vòng 1, Ban tổ chức chia các bảng C và D cho 10 đội nam và 10 đội nữ, sau đó cộng dồn kết quả của vòng 1 và 2 để xác định những đội đứng cuối hai bảng của nam và nữ xuống hạng, bốn đội xếp trên sẽ đấu chéo tranh tài tại vòng chung kết.
Nữ vận động viên/huấn luyện viên Phạm Thị Kim Huệ tại Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ, hôm 19/9. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ phá bỏ định kiến “dân thể thao"

Vừa qua, nữ vận động viên bóng chuyền kỳ cựu Phạm Thị Kim Huệ bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chia sẻ với Báo Nhân Dân, Kim Huệ khẳng định, việc học và phát triển bản thân chính là yếu tố cốt lõi để làm chủ cuộc đời mình.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 4 từ phải sang) tặng cờ cho đại diện các đội tham gia Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023.

Khai mạc Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023

Tối 21/6, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và cổ vũ Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023. Hội thi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khỏe, đẹp”.
Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy (số 3) cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: AVC)

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch châu Á

Tối 2/5, đại diện chủ nhà Việt Nam - Sport Center 1 đánh bại đội bóng đến từ Thái Lan tại trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, qua đó lần đầu lên ngôi vô địch cấp độ châu lục, đặc biệt còn giành thêm tấm vé tham dự Giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ thế giới 2023.
Đội tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam (áo vàng) thi đấu tại một giải quốc tế.

Thiếu "quân xanh" để các đội tuyển quốc gia cọ xát

Theo quy định của Tổng cục Thể dục-Thể thao, việc số lượng vận động viên được gọi lên tập trung các đội tuyển quốc gia khá thấp đã dẫn đến tình trạng vận động viên chỉ rèn luyện kỹ chiến thuật cá nhân mà không có “quân xanh” để cọ xát, đồng thời cũng hạn chế khả năng tìm kiếm những tài năng trẻ và cơ hội dành cho họ, do đó hiệu quả tập luyện không cao.
Các cô gái trong Đội bóng chuyền nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Nhiều tín hiệu vui của bóng chuyền Việt Nam

Năm 2022, bóng chuyền Việt Nam đã trở lại thi đấu bình thường như trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Sau SEA Games 31, đội bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tham dự Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 (xếp hạng 4) và ASEAN Grand Prix 2022 (đoạt hạng nhì). Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2022 cũng được tổ chức với sự góp mặt của 17 cầu thủ nước ngoài ở các câu lạc bộ, giúp giải trở nên hấp dẫn hơn và các ngôi vô địch của đội nữ Geleximco Thái Bình và đội nam VTV Bình Điền Long An càng thêm giá trị.
Bamboo ký cam kết tài trợ 3,5 tỷ đồng cho Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021.

Sau 17 năm, bóng chuyền tăng giải thưởng gấp bốn lần

Từ cách đây 17 năm, Giải thưởng cho đội vô địch bóng chuyền quốc gia vẫn giữ nguyên ở mức 100 triệu đồng. Nhưng từ năm 2021, Giải đấu sẽ tăng giải thưởng ít nhất lên bốn lần sau khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Hãng hàng không Bamboo Airways ký kết tài trợ, ra mắt nhà tài trợ vàng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp Bamboo Airways 2021.