Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo.
Tới dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị; đông đảo huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên.
Giải diễn ra từ ngày 18 đến 28/8 tại Nhà Thi đấu Đông Anh, quy tụ 6 đội nam, chia thành 2 bảng: Bảng A gồm đội tuyển Quân đội các nước Việt Nam, Myanmar, Campuchia. Bảng B gồm Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Singapore. Theo điều lệ Giải, mỗi đội được đăng ký tối đa 14 vận động viên.
Nhà thi đấu Đông Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế, từng tổ chức nhiều giải đấu khu vực Đông Nam Á và châu Á.
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, cùng với xu thế hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, hợp tác về quân sự, quốc phòng giữa các nước trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á ngày càng phát triển với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Giải Bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng lần này vinh dự được đón đại diện Quân đội các nước Campuchia, Singapore, Lào, Myanmar, đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là một nét đẹp văn hóa thể thao quân sự, biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Giải là dịp để quân đội các nước giao lưu, tăng cường hiểu biết và học hỏi lẫn nhau. Với tinh thần thể thao cao thượng, vì một ASEAN hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển thịnh vượng; thông qua các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, chúng ta càng có niềm tin sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 được tổ chức trong điều kiện khối ASEAN đang tiếp tục tăng cường hội nhập, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và quốc tế với tinh thần “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.
Cùng với quyết tâm và sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng các nước, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã được Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai chu đáo, bảo đảm những điều kiện tốt nhất để các đội bóng bước vào thi đấu và giao lưu đạt thành tích kỳ vọng nhất.
Thông qua giải đấu, các đội tuyển không chỉ được trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, tích lũy nâng cao trình độ trong tổ chức huấn luyện, thi đấu, góp phần vào sự phát triển chung cho thể thao thành tích cao của mỗi quốc gia, mà còn là dịp để giao lưu văn hóa, nghệ thuật; hiểu biết hơn về văn hóa, truyền thống đất nước, con người và sự mến khách của Việt Nam.
Để chuẩn bị cho giải đấu, Đội tuyển Bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã tập trung từ cuối tháng 6. Đội có nhiều tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Ngọc Thuân, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải và Phan Công Đức.
Đội tuyển Bóng chuyền nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng được cho là đội mạnh của giải khi có nhiều tuyển thủ quốc gia như Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân cùng các cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Quốc Duy, Nguyễn Thanh Hải, Quản Trọng Nghĩa và Giang Văn Đức.
Sau lễ khai mạc, các đội bắt đầu thi đấu, ngày đầu tiên diễn ra hai trận: Đội tuyển Quân đội Việt Nam-Quân đội Myanmar (Bảng A). Công an Thành phố Hồ Chí Minh-Quân đội Lào (Bảng B).