Bộ mặt thật của L.Sanchez đã bị vạch trần

ND- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền đã được dựng xây, đang được củng cố và phát triển bằng biết bao máu xương, hy sinh, công sức và trí tuệ của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước, thương nòi. Là quốc gia độc lập, Việt Nam có Hiến pháp và chính quyền đại diện cho lợi ích dân tộc, đại diện cho nhân dân đang nỗ lực xây dựng và bảo vệ đất nước. Chính quyền đó là của dân và do dân bầu chọn.

Việt Nam là nước thành viên của Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực khác. Việt Nam đã và đang có những đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, gìn giữ an ninh và phát triển chung của nhân loại, đồng thời nhận được sự hợp tác phát triển của cộng đồng quốc tế rộng rãi.

Vậy mà có những thế lực và phần tử cố tình nhắm mắt trước thực tế đó, rắp tâm cản trở, cố tình sách nhiễu hòng làm giảm thanh danh và uy tín của Việt Nam, nhằm vụ lợi cá nhân. Bà hạ nghị sĩ Mỹ Loretta Sanchez là một nhân vật trong số đó. Nhiều người Việt Nam và bạn bè Việt Nam từ lâu đã biết rõ về bản chất tham vọng của nhân vật đang lợi dụng những cử tri Mỹ gốc nước ngoài ở California để mơ đạt được danh vọng, mà như tờ Thời báo Los Angeles tiết lộ, làm thống đốc tiểu bang này của Hoa Kỳ. Bà nghị sĩ Mỹ gốc Mexico này đã có hàng loạt lời nói và việc làm không khách quan nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam cũng như quan hệ Việt - Mỹ, như tham gia lập nhóm nghị sĩ Mỹ chống lại việc bãi bỏ Quy chế Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Việt Nam.

Mới đây, bà ta lại có một việc làm trắng trợn, ngông cuồng và lố bịch đối với Việt Nam. Ðó là ngày 5-4, đi cùng đoàn hạ nghị sĩ Mỹ đến thăm nước ta, L.Sanchez diễn màn kịch về nhân quyền được một nhóm người Việt quá khích và lỗi thời trong cái gọi là "đảng Việt Tân" dàn dựng trước, để rồi la lên rằng "Chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền".

Theo BBC, một tờ báo xuất bản bằng tiếng Việt ở Mỹ hứng ngay màn kịch này và đăng "tuyên bố" của Sanchez nói rằng, Hoa Kỳ "có thể áp dụng những biện pháp đối phó với tình trạng nhân quyền ngày càng tệ hại tại Việt Nam, như rút bớt tài trợ hoặc rút bớt sự ủng hộ đối với tài trợ qua các cơ quan quốc tế, cao hơn nữa là áp đặt biện pháp chế tài" (?!). Bà ta còn xúc phạm cơ quan lập pháp Mỹ khi nói rằng "hầu hết các nghị sĩ Mỹ không biết về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam", rằng bà ta "cố gắng" cho các nghị sĩ Mỹ biết thêm về vấn đề này(!).

Những lời nói và việc làm của hạ nghị sĩ L.Sanchez chỉ nhằm "kích động" các phần tử đang "cố đấm ăn xôi" chứ không hề giúp gì cho việc bình thường hóa và cải thiện quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp và nhân dân hai nước.  Như Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Tôn Nữ Thị Ninh, người trực tiếp tham gia đoàn QH Việt Nam làm việc với đoàn hạ nghị sĩ Mỹ đã phê phán, bà Sanchez đến Việt Nam không phải để tìm hiểu và trao đổi ý kiến mà để thực hiện một chương trình "can dự" riêng theo sự xúi giục của một nhóm cử tri cực đoan tại California vẫn đang chìm đắm trong quá khứ. Bà ta đã trở thành "con tin của nhóm cử tri lỗi thời".

Trong mấy ngày qua, dư luận trong nước và nước ngoài lên tiếng phê phán thái độ thiếu khách quan và không hợp thời của L.Sanchez đối với Việt Nam. Nhiều cử tri ở Mỹ cũng đã vạch trần mưu đồ đen tối của Sanchez trong hoạt động chống phá Việt Nam. Xin trích dẫn ý kiến của một số người nước ngoài đang làm ăn tại Việt Nam.

Jouy Ki ở TP Hồ Chí Minh nhận xét: Thật ra bà Sanchez đang lấy lòng cử tri thôi, thế thì hãy thông cảm cho sự nghiệp còm cõi của bà ta vậy. Bà ta có  gào lên như vậy thì mới biết bà đang làm việc gì chứ...

Xiong Yan Zhong, trú tại Hà Nội, chất vấn: nếu bà Sanchez là người tôn trọng nhân quyền thật sự thì sao bà ta không thấu hiểu được người dân Iraq như thế nào? Quân Mỹ mỗi khi nã rốc-két vào dân thường lại giải thích là nhầm vì tưởng là phe khủng bố? Nhân quyền ở đâu? Sao bà ta không lên tiếng bảo vệ? Còn những người nhiễm chất độc da cam thì sao bà ta không đoái hoài, hay chỉ mưu đồ lợi ích riêng?

Nhiều người ở Mỹ cũng viết thư gửi tới văn phòng của Sanchez hoặc trên mạng internet tố cáo và phản đối việc làm của bà ta là chỉ "lợi dụng" cử tri ở California để có cơ hội "lên sân khấu" và bán bánh vẽ cho cử tri và kết cục là "làm khổ" người khác, chứ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Chuyện nội bộ ở Việt Nam hãy để cho người Việt Nam giải quyết...

Nguyên Long ở Westminster (Mỹ) tố cáo: Từ lâu, bà Sanchez đã lợi dụng một số việc của Việt Nam để kiếm phiếu, nhưng thực tâm của bà không ưa chuộng cộng đồng Việt Nam. Trừ một số người nhẹ dạ, thiếu thực tế, chứ tuyệt đại đa số người Việt tại đây không mong gì ở bà ta và cũng không ai lạ gì thực chất bà ta là ai.

Một người làm tại Văn phòng của nghị sĩ Sanchez ở Longworth, thủ đô Washington cảnh báo: Này bà Sanchez, chúng tôi đã nhầm khi chọn bà làm "dân biểu". Chúng tôi đã nhầm! Bà là mối nguy hiểm chia rẽ, gây mất đoàn kết. Những suy nghĩ cực đoan của bà càng làm mất tín nhiệm của chính bà. Bà hãy ngừng ngay những suy nghĩ lệch lạc, nếu không đến khi nhận ra đã là quá muộn.

Dan Nguyen ở San Jose (Mỹ) cho rằng: nhân quyền chỉ là một sự mặc cả của một số người Mỹ sử dụng để đàn áp các nước nhỏ bé nhằm kiếm lợi cho bản thân họ mà thôi.

Một người có tên là Long ở Paris đề nghị, theo luật ngoại giao, Việt Nam hoàn toàn có thể tuyên bố bà Sanchez "không được hoan nghênh" và trục xuất khỏi Việt Nam.

Ðúng là đến lúc này, một số người Việt Nam sống lưu vong ở Mỹ vẫn còn chìm đắm trong hận thù, lại thiếu hiểu biết về thực tế cuộc sống ở quê hương để rồi bị lừa gạt, bị lợi dụng cho những toan tính ích kỷ, không phù hợp với thực tế lịch sử. Loretta Sanchez và một số cộng sự quậy phá càn rỡ, nhưng đã không ngăn cản được những bước tiến tích cực trong quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Vả lại, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đã bước vào trang mới và đang được mở rộng ở cấp chính quyền trung ương, địa phương và các tổ chức nhân dân, trong hợp tác song phương và đa phương, vì lợi ích của mỗi bên, vì sự phát triển chung và hợp tác giữa các quốc gia.

Dân tộc Việt Nam rất quý trọng độc lập và tự do, giàu lòng vị tha, mến khách, yêu chuộng hòa bình, nhưng quyết không cho phép những kẻ lợi dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" tiếp tay cho những phần tử khủng bố, như cái gọi là "đảng Việt Tân", can thiệp vào công việc nội bộ, phá hoại cuộc sống yên bình, vi phạm an ninh quốc gia và cản trở sự phát triển của đất nước mình.

Có thể bạn quan tâm