Bờ kè tiền tỷ, xây chưa xong đã sụt lún nghiêm trọng

Bờ kè sông Bạc Liêu, đoạn thuộc thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), dài gần 9 km và có 11 cầu dân sinh. Đây là công trình thuộc dự án WB5, do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Đáng lưu ý, mấy ngày qua một đoạn dài đường và bờ kè này bị sụt lún nghiêm trọng, nhiều đoạn kè gần như đã bị trôi xuống sông, gây thiệt hại lớn, làm cho việc đi lại khó khăn, gây bức xúc trong nhân dân…

Đoạn bờ kè thuộc huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) bị sạt lở nghiêm trọng.
Đoạn bờ kè thuộc huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) bị sạt lở nghiêm trọng.

Nơi xảy ra sự cố nêu trên thuộc gói thầu NW13 (Km 290-Km310), do liên danh Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng HJC và Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông thực hiện, với khối lượng nạo vét hơn 1,5 triệu mét khối đất, xây gần 1.300 m bờ kè tại địa phận thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu).

Công trình này chính thức thi công cuối năm 2015. Theo quan sát của chúng tôi, hiện một phần đường và một đoạn bờ kè dài bị lún sâu hơn một mét so với ban đầu, nhiều nơi bị nứt toác sạt xuống sông. Đáng lưu ý, lúc thủy triều lên, nước ngập hết đoạn đường bị sụt lún, người tham gia giao thông không dám chạy xe qua, phải dắt bộ, không chỉ gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, mà còn đe dọa tính mạng và gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân…

Bí thư Chi bộ ấp Chùa Phật (thị trấn Hòa Bình) Đỗ Hiếu Thảo bức xúc: “Một đoạn dài công trình bị sạt lở, trôi xuống sông, không chỉ gây thiệt hại lớn, mấy ngày nay người dân ở đây còn phải chịu cảnh đi lại rất khó khăn, nhất là các cháu học sinh đến trường vừa vất vả vừa nguy hiểm. Chưa hết, mùi hôi do môi trường sống bị ô nhiễm rất nặng nề. Rác thải theo nước lớn vào đoạn đường bị sụt lún nhiều vô kể, trong đó có cả xác gia súc, gia cầm chết; khi nước rút, rác thải tồn đọng bốc mùi hôi nồng nặc...”.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình Dương Văn Thới cho biết: “Ngay sau khi sự cố xảy ra, Thường trực UBND huyện đã cử đoàn cán bộ xuống kiểm tra, xem xét và có phương án phối hợp với đơn vị thi công, nhằm nhanh chóng khắc phục. Theo nhận định ban đầu của đoàn kiểm tra, nguyên nhân xảy ra sạt lở có thể do nền đất quá yếu, chủ yếu là đất bùn vừa được đơn vị thi công múc từ sông lên. Mặt khác, có thể đơn vị thi công do chạy theo tiến độ đã làm ẩu, làm không đúng kỹ thuật, quy trình…”.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, muốn biết rõ nguyên nhân vụ việc, chỉ các đơn vị chức năng của Bộ Giao thông vận tải và của tỉnh mới có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ và có kết luận chính thức. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, huyện đã chủ động trực tiếp làm việc với đơn vị thi công để có phương án khắc phục nhanh tình trạng trên. Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị của huyện kết hợp đơn vị thi công thực hiện ngay các biện pháp như cắm biển báo, căng dây… để bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Đến ngày 6-9, nhiều vết nứt mới xé ngang mặt đường liền kề với đoạn đường sụt lún. Nếu đơn vị thi công không nhanh chóng khắc phục, tình trạng sạt lún nêu trên có nguy cơ xảy ra nghiêm trọng hơn. Đồng thời, thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của người dân cũng sẽ lớn hơn. Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Tấn Khương cho biết: Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã nắm được tình hình vụ việc và vừa chính thức có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải, đề nghị phối hợp với địa phương sớm xử lý tình trạng nêu trên.

Có thể bạn quan tâm