Bình Dương dồn sức lo trường lớp cho học sinh

NDĐT - Hàng năm, cứ chuẩn bị vào năm học mới là Bình Dương thường phải chịu áp lực gia tăng học sinh (HS), chủ yếu là con em lao động nhập cư. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm tăng thêm trên 20 nghìn học sinh. Năm học mới 2014-2015, toàn tỉnh tăng trên 27.900 học sinh ở các cấp học, tạo áp lực tăng về giáo viên, trường lớp.

Làm thủ tục nhập học lớp 1 tại trường tiểu học Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.
Làm thủ tục nhập học lớp 1 tại trường tiểu học Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

Học sinh đầu cấp tăng chóng mặt

Cứ đến hẹn là học sinh lại tăng. Đặc biệt là học sinh đầu cấp tại Bình Dương vài năm gần đây tăng đến chóng mặt và rất khó dự báo. Năm trước số HS các cấp tăng thêm so với kế hoạch là 26.000 em, thì đến thời điểm này toàn tỉnh tăng thêm 27.900 HS. Sở GD-ĐT Bình Dương cho biết, số này sẽ còn thay đổi, vì hiện tại nhiều phụ huynh vẫn đến trường đăng ký cho con nhập học. Các địa bàn có số HS tăng mạnh nhất là thị xã: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và TP Thủ Dầu Một. Nóng nhất là địa bàn thị xã Thuận An, năm nay tăng thêm gần 8.000 HS. Chỉ riêng trường tiểu học Bình Chuẩn đã tăng thêm 1.100 em, xấp xỉ bằng số HS của một trường bình thường. Cô Châu Thị Bon, Hiệu trưởng trường này so sánh, nếu như năm học 2013-2014 cả trường chỉ có trên 2.000 HS, thì năm nay trường phải sắp xếp chỗ học cho 3.100 em. Còn thầy Nguyễn Thành Sơn, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Phú, dự tính năm học 2014-2015 chỉ tăng khoảng 100 HS, nhưng không ngờ tăng thêm gần 700 HS, khiến nhà trường trở tay không kịp để lo cơ sở vật chất, chỗ học cho các em.

Chưa vào năm học mới, nhưng thị xã Dĩ An cũng tăng thêm trên 5.900 HS so với năm học trước. Các địa bàn có lượng HS tăng cao như: Tân Đông Hiệp, Tân Bình và thị xã Dĩ An. Hiện tại số HS đăng ký vào lớp 1 ở Dĩ An đã cao hơn so với năm học 2013-2014 gần 300 em. Số này chắc chắn còn tăng, vì nhiều phụ huynh vẫn tiếp tục đăng ký cho các em nhập học.

Theo thầy Hồ Văn Lài, Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Quý Đôn, đến thời điểm hiện tại đã có 675 HS đăng ký vào lớp 1, tăng hơn năm ngoái trên 100 em. Riêng địa bàn thị xã Bến Cát, năm học 2014-2015 tăng trên 2.800 HS các cấp. Do số lượng HS tăng nhanh đã làm ngành giáo dục tỉnh Bình Dương bị động về giáo viên, phòng học. Một số trường tiểu học ở thị xã Thuận An đã phải cho HS lớp 1 học trước một tuần để sắp xếp, ổn định và làm quen với lớp và thầy cô giáo.

Mặc dù không thuộc các điểm nóng, không có nhiều lao động nhập cư, nhưng trường THCS Phú An, thị xã Bến Cát lại có số HS các cấp tăng thêm khá cao so với dự kiến, với 250 em. Với số HS này trường sẽ tăng thêm từ 5-6 lớp, con số này cũng chưa chốt, vì vẫn còn phụ huynh đến đăng ký học cho con, thầy Lê Minh Vũ, Hiệu trưởng cho biết.

Dồn sức lo trường lớp cho học sinh

Bình Dương dồn sức lo trường lớp cho học sinh ảnh 1

Phụ huynh đến trường tiểu học Bình Chuẩn, thị xã Thuận An đăng ký nhập học cho con.

Để đáp ứng nhu cầu cho số HS gia tăng ở các địa bàn nóng, tỉnh Bình Dương chỉ đạo các huyện, thị xã và ngành giáo dục phải sắp xếp, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập, không để em nào không được đến trường. Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Bình Dương, Nguyễn Văn Thuận cho biết, năm nay tỉnh đưa vào sử dụng 23 trường, với 604 phòng học mới (trong đó có 21 trường công lập), riêng các trường học cũ đều được tu sửa khang trang sạch đẹp. Theo Sở GD-ĐT Bình Dương, với cơ sở vật chất được xây thêm, hoán đổi cũng chỉ có thể đáp ứng được gần 19.000 HS, số HS còn lại khoảng 8.000 em ngành cũng đã có cách giải quyết. Đối với các địa bàn có số HS tăng đột biến mà chưa đủ cơ sở vật chất thì ngành GD-ĐT cho phép tăng sĩ số lớp, học một ca, thậm chí tận dụng các phòng chức năng để giải quyết chỗ học cho tất cả các em. Sở GD-ĐT cũng tuyển bổ sung 2.300 viên chức và nhân viên hợp đồng để đủ giáo viên dạy số HS tăng thêm. Ngoài ra, ngành giáo dục tỉnh cũng tiếp tục ký hợp đồng với giáo viên đã nghỉ hưu, nhưng có sức khỏe tốt, dạy giỏi, có nguyện vọng tiếp tục dạy học.

Hiện tại thị xã Thuận An đang gấp rút hoàn thiện 15 phòng học tại trường tiểu học Bình Nhâm và đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng trường Bình Quới, trường Lý Tự Trọng và trường Tân Thới để phục vụ cho năm học mới. Đồng thời lấy cơ sở cũ của trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore để bố trí làm trường học. Còn thị xã Bến Cát đã đầu tư xây dựng hai trường tiểu học Duy Tân, Thới Hòa và thành lập thêm một trường mới ở Mỹ Phước đáp ứng hoạt động trong năm học mới. “Tuy có chia sẻ áp lực cho các trường khác và nhiều trường phải lấy phòng thiết bị làm phòng học, nhưng sĩ số các lớp chắc chắn vẫn tăng”, cô Nguyễn Kim Trương, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn cho biết.

Đến thời điểm này, theo Phòng giáo dục TPThủ Dầu Một cũng đưa hai trường tiểu học mới xây là Phú Hòa và Tân An, với 55 phòng học vào hoạt động. Tại thị xã Dĩ An, trường Tiểu học Dĩ An B tiếp nhận 22 phòng học và toàn bộ cơ sở vật chất của THPT Nguyễn An Ninh nên đã giảm bớt áp lực tuyển sinh ở cấp tiểu học.

Theo sắp xếp của Sở GD-ĐT Bình Dương, trước mắt là ưu tiên thu nhận HS công lập các cấp có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên sáu tháng. Số HS mới đăng ký tạm trú, nếu còn chỗ trong địa bàn thì trường sẽ thu nhận, nếu hết chỗ thì phòng GD-ĐT có trách nhiệm điều chuyển sang địa bàn lân cận. Với tình hình tăng HS như hiện nay, ngành sẽ tiếp tục giảm số lớp học hai buổi và tăng sĩ số HS trên mỗi lớp. Không để HS đến tuổi đi học phải ngồi ngoài nhà trường, kể cả học sinh tạm trú, đó là chủ trương chung của ngành GD-ĐT và của tỉnh Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm