Gian hàng của Việt Nam đã trưng bày trang phục dân tộc và các tiết mục múa dân tộc và các vật phẩm mang tính biểu trưng như hoa sen, đàn T’rưng, cà-phê phố, sách báo, tranh ảnh về Việt Nam...
Lĩnh vực sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật đang đứng trước yêu cầu cao về bảo đảm bản quyền cho nghệ sĩ và tác phẩm. Từ sân khấu, âm nhạc đến các chương trình trực tuyến... vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã trở thành yếu tố then chốt, quyết định con đường phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
Những năm gần đây, thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc xác định mục tiêu trở thành “thành phố 24 giờ”, thúc đẩy kinh tế đêm phát triển với nhiều chương trình biểu diễn văn hóa-nghệ thuật, các dịch vụ trải nghiệm, check-in du lịch để kích cầu tiêu dùng.
Ngày 11/10, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất đã diễn ra. Sự kiện gồm nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và tương tác tại 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.
Không chỉ chinh phục khán giả bằng những tiết mục nghệ thuật chạm đến cảm xúc, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, những “concert quốc gia” còn đang góp phần kích hoạt, tạo động lực mới cho sự phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Ngày 26/7, tại Hội trường Higashi Nariku, thành phố Osaka (Nhật Bản), Hội người Việt Nam vùng Kansai đã đại diện cộng đồng người Việt tại Nhật Bản tham gia chương trình “Biểu diễn nghệ thuật hữu nghị quốc tế lần thứ 17”. Chương trình do Hiệp hội xúc tiến hữu nghị quốc tế NPO tổ chức.
Tối 18/7 (theo giờ Moskva), tại Trung tâm nghệ thuật dân gian Moskva đã diễn ra chương trình nghệ thuật của Sân khấu Lệ Ngọc với tên gọi “Bản trường ca hữu nghị Việt-Nga” do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Nga.
Thành phố Hà Nội sẽ phục vụ công chúng miễn phí hàng chục chương trình nghệ thuật chất lượng cao, với những nghệ sĩ tên tuổi trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động.
Kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2025), sáng 15/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Học viện Âm nhạc.
Ngày 22/12, tại thủ đô Moskva, Liên bang Nga đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc với tên gọi "Những mốc son - Kỷ nguyên mới" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga và 20 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga.
Tối 20/12, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật xiếc hữu nghị Việt Nam-Lào do Liên đoàn xiếc Việt Nam phối hợp Đoàn xiếc quốc gia Lào tổ chức.
Sự kiện Ngày Văn hóa ASEAN 2024 diễn ra sôi động với một loạt hoạt động văn hóa phong phú như triển lãm tranh, trưng bày trang phục truyền thống, biểu diễn nghệ thuật và tiệc ẩm thực.
Trong không gian nhỏ ấm cúng, không có bục bệ sân khấu, cũng không có sự xuất hiện của diễn viên, chỉ có những người thưởng thức tập trung lắng nghe từng tiếng nấc, hơi thở, giọng nói, tiếng cười... được thể hiện bởi những người đọc giấu mặt, để rồi phiêu diêu theo mạch kịch, khám phá những miền xúc cảm bất tận... Đó là sự độc đáo làm nên sức hấp dẫn của kịch đọc - dạng thức trình diễn kịch mới mẻ đang được Sân khấu Hồng Hạc (Thành phố Hồ Chí Minh) tiên phong thực hiện.
Tối nay (27 /6) tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiến Dĩnh Đà Nẵng diễn ra chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật Đà Nẵng-Daegu thắm tình hữu nghị. Sự kiện do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) và Liên hiệp các Hội Văn hóa nghệ thuật thành phố Daegu (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức.
Tối 27/3, Cục văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) .
Trong hai ngày 13-14/2 (mùng 4, 5 Tết), tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2024).
Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024, thành phố Hà Nội tổ chức hàng chục buổi biểu diễn nghệ thuật tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân.
Tối 11/11, hàng trăm khán giả Đà Nẵng đã đến và thưởng thức trọn vẹn Chương trình Sing With Me - Tự tình. Đây là chương trình thứ 8 do Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm văn hóa quận Hải Châu tổ chức, biểu diễn phục vụ người dân, du khách hoàn toàn miễn phí tại Công viên APEC.
Tối 20/8, ba cuộc thi: Tài năng múa rối toàn quốc - 2022, Tài năng múa toàn quốc - 2023 và Tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc - 2023 đã khai mạc đồng thời tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội.
Ngày 2/8, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Văn Chiến cho biết, ngành sẽ phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ tự xưng là cán bộ địa phương để tiếp tục bán vé xem chương trình biểu diễn nghệ thuật, dự kiến diễn ra vào tối 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang không đúng theo cam kết.
Sáng 6/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Đoàn nghệ thuật 19/5 của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt-Lào anh em”.
Ngày 5-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) Đồng Nai cho biết, Thanh tra của đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP truyền hình trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu GCTV về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật “chui” ở Biên Hòa.