Tổ Cảnh sát giao thông cao tốc dùng xe đặc chủng đưa bệnh nhi đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tổ Cảnh sát giao thông chở bệnh nhi đi cấp cứu

Ngày 27/2, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08)-Bộ Công an cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ công tác của đội đã phát hiện một xe cứu thương đang chở một cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện thì bị hư hỏng giữa đường nên đã dùng xe đặc chủng chuyên dụng đưa đến bệnh viện kịp thời.
Bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 tham gia chuẩn bị đèn lồng Trung thu.

Hội thi làm lồng đèn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi đang điều trị bệnh tại bệnh viện được đón một cái Tết Trung thu thật vui tươi và ý nghĩa, ngày 27-28/9, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi làm đèn lồng cho các bé với sự tham gia của các nhân viên y tế tại các khoa/phòng và thân nhân bệnh nhi.
Hiện nay sức khỏe của bệnh nhi ổn, đã được ra viện; dự kiến khoảng 1,5 đến 2 năm, bé sẽ được rút thanh nâng ngực.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 3 tuổi bị lõm ngực nặng

Ngày 14/7, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức họp báo thông tin về ca phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi nhỏ tuổi bị lõm ngực nặng với độ lõm ngực lên đến 9cm. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 từ trước đến nay.
Bệnh viện dã chiến tuyến huyện sử dụng cơ sở chức năng làm bệnh viện phải hoàn trả lại công năng ban đầu.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại hệ thống thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn

Ngày 3/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức lại hệ thống thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trong giai đoạn hiện nay và sẽ trình UBND thành phố phê duyệt, triển khai trong giai đoạn sắp tới nếu tình hình dịch Covid-19 không có diễn biến bất thường sau nghỉ lễ 30/4 và 1/5.