Trong đó, nặng nhất là bé trai 7 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc bỏng với diện tích bỏng khoảng 50% cơ thể. Khi tiếp nhận, trẻ mạch nhanh, huyết áp không đo được, tri giác lơ mơ.
Ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức chống sốc, truyền dịch, thở oxy, dùng kháng sinh và giảm đau. Sau điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển đến Khoa Bỏng-Tạo hình để tiếp tục theo dõi điều trị.
Em gái 2 tuổi bị bỏng khoảng 10% diện tích cơ thể, dù không rơi vào sốc bỏng, trẻ có biểu hiện thở nhanh, nghi tổn thương đường hô hấp nên được theo dõi sát và chỉ định nội soi để đánh giá mức độ tổn thương.
Theo bác sĩ Chuyên khoa II Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả 2 trẻ không ngộ độc khí CO. Nhiều khả năng gia đình đã đưa các bé khỏi xe kịp thời nên hạn chế được việc hít phải khói độc, yếu tố thường khiến tiên lượng bệnh nhân bỏng trở nên nặng hơn.
Do đây là vụ việc liên quan tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngay sau khi tiếp nhận, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tổ chức hội chẩn toàn viện để thống nhất phương án điều trị và phối hợp xử lý các vấn đề chuyên môn liên quan.