TP Hồ Chí Minh: Trung tâm Phẫu thuật nhi và Trung tâm Sơ sinh hiện đại đi vào hoạt động

NDO - Hôm nay, 27/5, Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Phẫu thuật nhi và Trung tâm Sơ sinh hiện đại bậc nhất khu vực phía nam.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Phẫu thuật nhi và Trung tâm sơ sinh hiện đại
Trung tâm Phẫu thuật nhi và Trung tâm sơ sinh hiện đại

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, Trung tâm sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 được hình thành từ 17 năm trước và từ nhiều năm nay đã trở thành Trung tâm điều trị chuyên sâu về sơ sinh đạt chuẩn hồi sức sơ sinh cấp IV (cấp cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế) của khu vực phía nam.

Sự ra đời của khối nhà mới cùng với trang thiết bị hiện đại là cơ hội để Trung tâm Sơ sinh tiếp tục đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu ngang tầm các Trung tâm sơ sinh trong khu vực Đông Nam Á như: Hoàn chỉnh tất cả các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị sơ sinh và hồi sức sơ sinh theo y học chứng cớ; Xâm lấn tối thiểu, hướng đến chất lượng điều trị từng cá thể, hướng đến điều trị thành công các trẻ non tháng ở mọi tuổi thai, tăng tỷ lệ cứu sống đối với nhóm có tuổi thai cực thấp và cân nặng dưới 750g; Điều trị thành công các dị tật bẩm sinh phức tạp và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa-di truyền trong giai đoạn sơ sinh đến trẻ lớn; Hoàn thiện các kỹ thuật chuyên sâu về hồi sức hô hấp, kỹ thuật lọc máu, lọc màng bụng và can thiệp mạch máu ở trẻ sơ sinh; Triển khai và hoàn thiện kỹ thuật ECMO sơ sinh, hỗ trợ hồi sức trước và sau thông tim can thiệp cũng như phẫu thuật tim hở phức tạp cho trẻ sơ sinh.

Cùng với 3 khối nhà đã đưa vào sử dụng là Trung tâm can thiệp tim mạch, Trung tâm phẫu thuật nhi và Trung tâm sơ sinh, dự kiến đến năm 2026, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục đưa vào hoạt động khối nhà mới là Trung tâm Bệnh lý nhiệt đới và dịch bệnh.

“Sự ra đời các khối nhà mới - các trung tâm chuyên sâu là cơ hội không thể tốt hơn để Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong thời gian tới, xứng tầm bệnh viện đầu ngành về nhi khoa trong khu vực phía nam và trên cả nước, hướng đến trở thành một Trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa của khu vực Đông Nam Á”, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng nhấn mạnh.

Biểu dương nỗ lực của các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Nhi đồng 1 trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em 67 năm qua, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, Ban lãnh đạo và tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị hiệu quả hơn, đồng thời củng cố chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực để cứu sống ngày càng nhiều hơn các trường hợp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, lãnh đạo Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 nói riêng và 3 bệnh viện nhi của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em không chỉ của riêng Thành phố mà của cả khu vực phía nam.