Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc bệnh viện 103 người trực tiếp chỉ đạo, điều hành ca ghép cho biết, bệnh nhân Phạm Thái Huyên 43 tuổi bị đái tháo đường type 1, tuỵ không hoạt động, suy thận độ 2 đã được theo dõi, điều trị lâu dài. Tuy nhiên sau khi điều trị khoảng 2 tháng, gia đình lại phải đưa trở lại bệnh viện cấp cứu vì bị hạ đường huyết. Bệnh viện 103 đã hội chẩn và tham khảo ý kiến các nhà khoa học Nhật Bản, thống nhất phương án chỉ định ghép tạng cho bệnh nhân, nếu không việc suy thận sẽ nặng nề hơn nữa.
Để thực hiện ca ghép, Bệnh viện 103 đã xây dựng và tập dượt ba phương án gồm: Mời các nhà khoa học nước ngoài (Nhật Bản và Bỉ) sang Việt Nam thực hiện ghép tạng khi có người hiến tạng; Liên kết với các trung tâm ghép tạng hàng đầu của cả nước thực hiện; Đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện 103 tự thực hiện ghép tạng. Tuy nhiên, do phụ thuộc vào người chết não hiến tạng cho nên Bệnh viện 103 đã quyết định thực hiện phương án 3, tự thực hiện, nếu không sẽ bị hỏng tạng hiến. Trước khi ghép, bệnh viện đã thực hiện việc lấy tạng, kiểm tra kỹ thấy có thể ghép được mới cho bệnh nhân vào phòng mổ thực hiện ghép tạng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân. Ca ghép Tuỵ - Thận được thực hiện trong 7 giờ đồng hồ, ngày 1-3 với hơn 150 các y, bác sĩ, kỹ thuật viên tham gia. Đến nay, bệnh nhận ghép Tuỵ- Thận đã dần ổn định, các chỉ số về đường huyết, chức năng thận đã trở về tương đối bình thường; dẫn lưu tụy có ít dịch, vết mổ khô và bệnh nhân tỉnh táo có thể nói chuyện, trao đổi với các y, bác sĩ. Hiện nay, bệnh nhân vẫn được chăm sóc, theo dõi đặc biệt sau khi thực hiện ca ghép thành công.
Bệnh nhân Phạm Thái Huyên sau khi được ghép Tụy- Thận đã tỉnh táo.
Chị Nguyễn Thị Hương, vợ của bệnh nhân Phạm Thái Huyên cho biết, khi được biết phác đồ điều trị ghép tạng có thể xảy ra rủi ro khiến cả gia đình rất lo lắng. Tuy nhiên, do bị bệnh kéo dài 14 năm, một số bộ phân cơ thể bị ảnh hưởng nặng, gia đình đồng ý thực hiện ca ghép. Khi nhận được thông tin có người hiến tạng, gia đình đưa bệnh nhân nhập viện ngay trong đêm và được thực hiện ghép sáng ngày hôm sau (1-3). Đến nay, mặc dù lần đầu tiên ở nước ta thực hiện ghép 2 tạng nhưng đã thành công, người bệnh đã tỉnh táo đang được các y, bác sĩ chăm sóc đặc biệt, cho nên gia đình vững tâm và cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều.
Theo Trung tướng, GS, TS Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện Quân y: Những lần trước đây Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) đã thực hiện các ca ghép tạng (thận, tim, gan) đầu tiên ở nước ta thành công nhưng đều có chuyên gia nước ngoài hỗ trợ. Ca ghép Tuỵ - Thận lần này được triển khai hoàn toàn do các bác sĩ của Bệnh viện 103 (Học viên quân y) thực hiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện tinh thần trách nhiệm vượt khó khăn, và sự tự tin trong hoạt động y học của các y, bác sĩ. Ca ghép nằm trong hoạt động thực hiện chương trình khoa học công nghệ nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiến tiến, hiện đại phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng với đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu, ứng dụng ghép tuỵ- thận trên người từ người cho chết não” do PGS.TS, Thiếu tướng Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103 làm chủ nhiệm triển khai trong 2 năm bắt đầu từ tháng 8-2012.