18 giờ tối 6-5, Phòng Cảnh sát môi trường (PC 36) Công an Hà Nội bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Hiền, sinh năm 1950 (ngụ tại tập thể 8-3, quận Hai Bà Trưng) là công nhân vận hành đốt rác Khoa Chống khuẩn Viện Lao Trung ương, đang bán rác thải của Viện Lao phổi cho Nguyễn Thị Hôm, sinh năm 1950, quê ở Xuân Trường, Nam Định, thuê nhà ở gần Khách sạn Khăn Quàng Đỏ ( Đội Cấn,Hà Nội).
Công an thu giữ bảy bao tải đựng vỏ lọ truyền đựng huyết thanh và máu cùng bốn bao tải đựng xi lanh là tang vật của vụ án.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hôm khai nhận lên Hà Nội làm nghề thu mua đồng nát, tổng cộng đã ba lần mua rác của Viện Lao phổi do Lê Xuân Hiền bán. Hai lần trước Hôm mua với số lượng là 70 và 150 vỏ lọ truyền. Lần này đang mua rác thải của Viện Lao phổi do Lê Xuân Hiền bán thì bị Phòng PC36 bắt quả tang với số tang vật trên.
Nguyễn Thị Hôm khai mua một vỏ lọ truyền với giá 300 đồng, sau đó bán cho các cửa hàng thu mua sắt vụn 400 đồng/lọ.
Khi các trinh sát của Phòng PC36 hỏi: Các cửa hàng sắt vụn mua vỏ lọ truyền nhựa làm gì, Nguyễn Thị Hôm đã trả lời quanh co: Họ mua tất, chả biết làm gì.
Khác với lời khai của Nguyễn Thị Hôm, đối tượng Lê Xuân Hiền lại khai đã nhiều lần bán rác thải cho Nguyễn Thị Hôm chứ không phải ba lần như Nguyễn Thị Hôm khai nhận.
Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.