Thủ phạm là Kim Ki Jong , sinh năm 1982, tại Jeara-Bukdo-Kimje- Hàn Quốc, số hộ chiếu JB0959486, tạm trú tại tập thể Đại học Hà Nội, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân.
Nạn nhân là Đào Thị Huệ , sinh năm 1987, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, tạm trú thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Huệ đang là sinh viên năm thứ tư, lớp 1H05, khoa tiếng Hàn, trường Đại học Hà Nội, chính là cô giáo dạy tiếng Việt của Kim Ki Jong.
Qua thẩm vấn, Kim Ki Jong khai nhận từng nhập cảnh vào Việt Nam ba lần vào các năm 2004 và 2006. Lần cuối cùng vào ngày 14-12-2007 với mục đích du lịch và tìm kiếm việc làm.
Tháng 5-2008, Kim quen và thuê Đào Thị Huệ dạy tiếng Việt. Quá trình học, Kim và chị Huệ nảy sinh quan hệ tình cảm. Khoảng 16 giờ ngày 3-9-2008, Kim cùng Huệ đi từ trường Đại học Hà Nội về phòng trọ của Kim Ki Jong. Vì nghi ngờ Huệ từng có quan hệ tình cảm với một người Hàn Quốc, Kim nổi máu ghen, dẫn đến cãi nhau.
Kim đẩy Huệ ngã, rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Kim lấy va li (kích thước 80x60x40 cm) đựng xác và tư trang (sách vở, ví, điện thoại) của Huệ với ý đồ đốt xác phi tang.
Kim ra đường Nguyễn Trãi mua 2,5 lít xăng và quay về phòng trọ thuê taxi đi về khu Trung Hoà (Cầu Giấy). Kim tiếp tục gọi chiếc ta xi thứ hai đến trước cổng siêu thị Big C trên đường Trần Duy Hưng.
Sau khi xuống xe, Kim kéo va li vào đường Hoàng Minh Giám khoảng 400 mét thì thấy bên lề đường có hàng gạch xếp cao 15 m khuất tầm nhìn nên đã để va li đằng sau đống gạch và đốt. Vào khoảng 22h cùng ngày, Kim quay lại siêu thị Big C gọi taxi về phòng trọ.
Các tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng
trong điều tra phá án.
Khi bị bắt, Kim Ki Jong cúi đầu nhận tội ác của mình, Kim nói rằng tội ác của Kim gây ra sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng, tuy nhiên cũng xin dư luận không nên ác cảm với những người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
PC 14 nhận định đây là một vụ án mà thủ phạm là người nước ngoài có hành vi giết người, đốt xác phi tang đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hiện, phòng PC14 đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cớ, củng cố hồ sơ, sớm đưa Kim Ki Jong ra truy tố trước pháp luật.
| Chiều 9-9, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng cán bộ chiến sĩ lập thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá vụ giết người đốt xác tại địa bàn quận Cầu Giấy. Bảy cá nhân và 38 tập thể thuộc các lực lượng công an: PC 14, PC 21, PA 18 và công an quận Cầu Giấy được trao giấy khen và tiền thưởng với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng. Hai sinh viên lớp 1H05, trường Đại học Hà Nội cũng được trao giấy khen và tiền thưởng do đã có sự phối hợp tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình phá án. |