Chỉ có 11,3% môi giới bất động sản có chứng chỉ hành nghề.

Không để Luật phải chờ văn bản hướng dẫn

Thị trường bất động sản thời gian qua xuất hiện không ít các môi giới tự phát, không có chứng chỉ hành nghề; tư vấn mang tính chộp giật... việc này dẫn đến các rủi ro cho khách hàng như mua phải bất động sản có tranh chấp, giá cả không minh bạch, thủ tục pháp lý không bảo đảm. Vì nhiều lý do khác nhau, có luật dù đã có hiệu lực thi hành nhưng một số điều khoản bị “treo” vì phải “chờ” văn bản hướng dẫn... 
Nhu cầu của phân khúc căn hộ dịch vụ tại Hà Nội tăng nhờ sự tăng trưởng của dòng vốn FDI.

Vốn FDI tăng trưởng góp phần thúc đẩy nhu cầu căn hộ dịch vụ Hà Nội

Phân khúc căn hộ dịch vụ tại Hà Nội trong quý I/2025 thu hút lượng khách hàng và giá cho thuê tốt, do nhu cầu thuê nhà để ở của các chuyên gia nước ngoài công tác tại các doanh nghiệp FDI. Các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Ba Đình là những khu vực được nhóm khách thuê nước ngoài ưa chuộng.
Với tư cách là một cấu phần quan trọng trong khối kinh tế tư nhân, lĩnh vực bất động sản sẽ được hưởng lợi đáng kể. (Ảnh: HNV)

Nghị quyết 68: Động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển đột phá của thị trường bất động sản trong chu kỳ mới

Khi kinh tế tư nhân được khơi thông nguồn lực, bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng và ổn định, doanh nghiệp bất động sản sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng bền vững của thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung
Khách sạn Dusit Cung điện Từ Hoa Hà Nội chính thức hoạt động vào ngày 9/5.

OCH khai trương Cung điện Từ Hoa - Biểu tượng mới của Hà Nội kết nối di sản và đẳng cấp quốc tế

Ngày 9/5, One Capital Hospitality (OCH) - doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực phát triển bất động sản nghỉ dưỡng mang chiều sâu văn hóa - chính thức đưa vào hoạt động khách sạn Dusit Cung điện Từ Hoa Hà Nội. Dự án có vị trí nằm bên Hồ Tây, nơi hội tụ giữa vẻ đẹp nghìn năm Thăng Long và nhịp sống hiện đại của Thủ đô.
Trụ sở của Tập đoàn Viettel - công trình xanh có thiết kế độc đáo.

Lợi ích “kép” khi phát triển dự án bất động sản xanh

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa đưa ra báo cáo về xu hướng “carbon-neutral” (cân bằng lượng khí thải carbon mà doanh nghiệp tạo ra với lượng khí thải được loại bỏ hoặc bù đắp) và Chứng chỉ xanh. Theo đánh giá của VARS, đây sẽ là xu hướng tất yếu, mang lại lợi ích "kép". Không chỉ là một bước tiến phù hợp với cam kết Net Zero của Việt Nam đến năm 2050, mà còn là lựa chọn chiến lược để các chủ đầu tư khẳng định vị thế, gia tăng giá trị tài sản và khả năng tiếp cận nguồn vốn xanh trong dài hạn.
Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản lo lắng trước tình trạng phần lớn môi giới không có chứng chỉ hành nghề.

89% môi giới bất động sản chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hiệu lực

Thị trường bất động sản Việt Nam đang tồn tại một nghịch lý, đó là đội ngũ môi giới chưa được cấp chứng chỉ, doanh nghiệp thiếu nhân lực đạt chuẩn, nhưng lại không thể tổ chức thi. Nếu không sớm tháo gỡ thì tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cá nhân môi giới, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này và đặc biệt là ảnh hưởng đến chất lượng của thị trường.
Một dự án nhà ở xã hội đang được triển khai.

Cảnh giác với "cò" nhà ở xã hội

Sở hữu nhà ở xã hội là ước mơ của rất nhiều gia đình có thu nhập thấp, nhất là trong bối cảnh giá bất động sản thương mại không ngừng tăng cao. Tuy nhiên, lợi dụng mong muốn và nhu cầu chính đáng này, hiện đang xuất hiện các đối tượng trung gian, môi giới lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua nhà.
Toạ đàm thu hút đông đảo đại biểu và báo chí tham dự. (Ảnh: HNV)

Đồng bộ giải pháp bảo đảm có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội

Các chuyên gia, nhà quản lý đã cùng trao đổi, góp ý giải pháp hoàn thiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, nhất là bảo đảm ít nhất đạt mục tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
[Video] "Săn" đất quy hoạch sáp nhập, nhà đầu tư cẩn trọng với rủi ro

[Video] "Săn" đất quy hoạch sáp nhập, nhà đầu tư cẩn trọng với rủi ro

Xu hướng "săn" đất đang gia tăng tại các khu vực có quy hoạch sáp nhập và phát triển hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh nhu cầu thực sự, thị trường vẫn tồn tại yếu tố đầu cơ, đẩy giá. Điều này có thể dẫn đến những cơn sốt đất ảo, làm "méo mó" cung – cầu và gia tăng rủi ro cho nhà đầu tư.
Bộ Xây dựng đề nghị các hội, hiệp hội cùng tham gia xây dựng mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý.

Xây dựng thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội môi giới bất động sản (VARs) sáng 26/2, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Xây dựng đã đề nghị VARs phối hợp Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất Đề án thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.
SHB tung gói vay ưu đãi lãi suất chỉ từ 3,99%/năm dành cho giới trẻ

SHB cho vay ưu đãi giới trẻ mua nhà với lãi suất chỉ từ 3,99%/năm

Bám sát chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ có thể mua được nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) ngay lập tức đưa ra thị trường gói cho vay ưu đãi với lãi suất cạnh tranh, chỉ từ 3,99%/năm nhằm giúp khách hàng sớm chạm tay vào giấc mơ “an cư, lạc nghiệp”.
Ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch VNREA phát biểu đề dẫn Diễn đàn.

Diễn đàn Bất động sản mùa xuân lần thứ V - Lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu 2024-2025

Sáng 19/2, Diễn đàn Bất động sản mùa xuân lần thứ V và Lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2024-2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chỉ đạo, phối hợp tổ chức bởi Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), thu hút sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản.
Các đại biểu, chuyên gia tham dự hội thảo.

Bảng giá đất mới: Những thách thức và giải pháp hài hòa lợi ích

Hội thảo “Áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024” thu hút sự tham gia của hàng loạt chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Sự kiện này không chỉ làm sáng tỏ các bất cập trong cách thức triển khai bảng giá đất mới tại các địa phương mà còn đưa ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm sự minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế.
Trụ sở xã Nam Cường (huyện Nam Đàn) bỏ không sau khi sáp nhập xã Nam Phúc, Nam Trung, Nam Cường thành xã Trung Phúc Cường.

Nghệ An xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

Trong khi chưa xử lý xong trong số cơ sở nhà, đất dôi dư tồn đọng, dự kiến Nghệ An sẽ có thêm nhiều trụ sở, công sở dôi dư khi thực hiện Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025. Các tài sản công dôi dư đang được tỉnh nỗ lực xử lý để tránh lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước.