Dự báo, bão số 11 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Ðến 7 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão vào khoảng 13,4 độ vĩ bắc, 111,0 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Ðịnh - Khánh Hòa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 11 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Ðến 19 giờ ngày 2-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc, 108,0 độ kinh đông, trên địa phận các tỉnh Bình Ðịnh - Ninh Thuận và nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng giữatây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Ðến 19 giờ ngày 3-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,4 độ vĩ bắc, 104,9 độ kinh đông, trên địa phận Cam-pu-chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).
Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) và vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động dữ dội. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao 2 - 4 m. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Ngoài ra, tối nay không khí lạnh đã ảnh hưởng một số nơi ở Bắc Bộ. Ðêm nay và ngày 2-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng các nơi khác thuộc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực bắc Biển Ðông có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
Tính đến ngày 1-11 Bộ đội Biên phòng các tỉnh trên tuyến biển từ Ðà Nẵng đến TP Hồ Chí Minh đã thông báo, hướng dẫn cho 10.646 tàu (73.055 lao động) trên biển chủ động phòng tránh bão số 11. Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa 149 tàu (1.816 lao động); ven bờ, neo đậu và các vùng biển khác 10.497 tàu (71.239 lao động) đang hoạt động ở ven bờ, neo đậu và vùng biển khác.
* Sáng 1-11, Bộ trưởng Cao Ðức Phát, Trưởng Ban PCLB T.Ư đã đến kiểm tra tình hình phòng, chống lụt bão tại tỉnh Khánh Hòa. Ðến ngày 1-11, toàn bộ 120 tàu, thuyền và 1.013 ngư dân của tỉnh đã về nơi trú ẩn an toàn. Theo Ban chỉ huy PCLB các địa phương, toàn tỉnh có gần 22.000 người trong tổng số gần 102.000 người cần phải di dời. Tỉnh đã thông báo đến từng gia đình và chuẩn bị địa điểm di dời khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm đề phòng mưa lũ gây ách tắc giao thông.
Chiều 1-11, Bộ trưởng Cao Ðức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB trung ương đã vào tỉnh Ninh Thuận kiểm tra công tác triển khai phòng, chống cơn bão số 11.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB Ninh Thuận, tỉnh đã khẩn trương triển khai toàn diện các biện pháp đối phó với cơn bão số 11, nhất là ở vùng ven biển và trên biển. Ðến 15 giờ ngày 1-11, toàn tỉnh Ninh Thuận có 2.239 tàu, thuyền vào neo đậu tại các bến trong tỉnh, trong đó có 118 tàu cá (673 lao động) của các tỉnh khác; 14 tàu nước ngoài (105 thuyền viên) và sáu tàu vận tải trong nước. Hiện còn năm tàu (36 lao động) đánh bắt ở vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận đang trên đường vào bờ và 268 tàu cá đã vào trú ẩn tại một số tỉnh lân cận.
Bộ trưởng Cao Ðức Phát hoan nghênh tỉnh Ninh Thuận đã chủ động triển khai các biện pháp đối phó bão số 11. Bộ trưởng lưu ý: Tỉnh cần khẩn trương kêu gọi toàn bộ tàu, thuyền còn hoạt động trên biển phải vào bờ ngay, kiên quyết ngăn cấm tàu, thuyền trở ra biển đánh bắt; chủ động kiểm tra các tàu vận tải, tàu du lịch, kiên quyết không để người nào ở lại trên tàu. Cùng với đó, cảnh giác nguy cơ xảy ra lũ, cấm người lội qua sông, suối; tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tùy theo diễn biến của cơn bão, tỉnh có thể cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.
* Các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến TP Hồ Chí Minh đã có công điện chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo PCLBT.Ư, các bộ, ngành và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bão; huy động bộ đội, công an, biên phòng, các sở, ban, ngành, các đơn vị kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; nắm chắc tình hình hồ chứa thủy lợi, thủy điện; sơ tán nhân dân đến nơi an toàn, chằng chống, bảo vệ nhà cửa, các công trình cơ sở hạ tầng, kho tàng, trường học, bảo đảm an ninh, trật tự, cắm biển báo nguy hiểm vùng ngập sâu, sạt lở, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm tại các địa bàn dễ bị chia cắt; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.
* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các tỉnh từ Bình Ðịnh đến Ninh Thuận cấm biển từ tối 31-10. Mặc dù bão số 11 giảm cường độ nhưng lượng mưa ở mức độ khá nguy hiểm. Tại các tỉnh từ Ðà Nẵng đến Bình Thuận, mưa sẽ to và rất to, tổng lượng mưa 200-400 mm. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa khoảng 100-200 mm. Riêng Tây Nguyên và Ðông Nam Bộ mưa ít hơn, dao động trong khoảng 50-100 mm.
Tỉnh Bình Ðịnh thành lập hai Ban chỉ đạo tiền phương ở khu vực phía bắc và phía nam tỉnh; kiểm tra công tác phòng, chống bão tại những công trình hồ chứa nước thủy lợi; khu vực dân cư ven biển, ven đồi núi, ven sông và vùng bị ngập lụt; sẵn sàng phương án di dời khoảng 1.227 hộ dân với 4.419 nhân khẩu vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Tỉnh đã tổ chức lực lượng xung kích, thanh niên, bộ đội, công an và phương tiện ứng cứu trực và theo dõi diễn biến của bão 24/24 giờ.
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, tỉnh có 120 tàu cá xa bờ cùng với 1.013 ngư dân trên biển đã được thông báo, hướng dẫn di chuyển tránh bão số 11. Toàn tỉnh chỉ còn 26 tàu đánh bắt gần bờ của tỉnh đang trên đường vào bờ để tránh bão. UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan bàn về công tác phòng, chống cơn bão số 11 được dự báo sẽ đổ bộ vào Khánh Hòa.
Chiều 1-11, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Bình Thuận họp, nhận định bão số 11 sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tỉnh. Ðến chiều cùng ngày, toàn tỉnh còn 558 tàu, thuyền trên biển, trong đó 161 tàu xa bờ. Tại huyện đảo Phú Quý đã kéo 650 thuyền nhỏ lên bờ; 729 chiếc neo đậu an toàn quanh đảo; 25 tàu lớn đã di chuyển vào Phan Thiết tránh bão. Ngoài ra, các bến neo đậu ở đảo cũng đã tiếp nhận 46 tàu (322 lao động) của các tỉnh khác vào tránh bão. Toàn huyện đảo cũng đã tổ chức chằng chống nhà cửa đạt 80% và neo buộc an toàn 100% lồng bè nuôi thủy sản. Tỉnh Bình Thuận yêu cầu các địa phương đến 9 giờ sáng nay (2-10) phải kêu gọi toàn bộ tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi neo đậu an toàn và giữ liên lạc với tất cả tàu, thuyền đã tìm nơi khác trú ẩn. Phải giữ được liên lạc thường xuyên, liên tục với đảo Phú Quý.
Ban Chỉ đạo PCLB TP Hồ Chí Minh vừa có Công điện số 09 gửi các quận, huyện và ban, ngành liên quan, cho biết bão số 11 đổ bộ trùng vào thời điểm triều cường dâng cao. Theo dự báo của Ðài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) xuất hiện vào ngày 3-11 là 1,5 m, đạt mức báo động 3. Hiện nay các hồ chứa trên thượng nguồn là Trị An, Thác Mơ, Dầu Tiếng, Cần Ðơn đã tích nước đầy hoặc gần đầy hồ, có khả năng phải xả lũ về phía hạ du, gây ngập nặng, ngập sâu kéo dài. Khu vực xung yếu nhất khi bão đổ bộ là huyện Cần Giờ cần sẵn sàng sơ tán, di dời dân tại xã đảo Thạnh An, các vùng trũng thấp, ven sông, ven biển.