Trong không khí thắm tình hữu nghị, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Lào đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong 81 năm qua, nhất là sau 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực và coi đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Lào.
Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Lào bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Các đồng chí lãnh đạo Lào nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam đã dành cho Lào suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay; thông báo khái quát về tình hình Lào và quan hệ hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương của Lào với các đối tác của Việt Nam.
Đón tiếp các đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trân trọng cảm ơn những tình cảm thân thiết, những lời chúc mừng tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo Lào đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan tại đông bắc Thái Lan
Đại sứ cho biết, cách đây 81 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên làm chủ đất nước, tự do, làm chủ vận mệnh của mình, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; kiên cường vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ Tổ quốc; giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Đại sứ bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới.
Nhân dịp này, Đại sứ đã trao đổi một số nội dung hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương của Lào với các đối tác của Việt Nam; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn là cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương của Lào với các đối tác của Việt Nam để đạt được hiệu quả ngày càng cao hơn nữa, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái.