Tham dự, về phía Lào có các đồng chí: Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Khamphan Pheuyavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương; Phet Phomphiphak, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Bounkham Vorachit, Bí thư Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể và một số địa phương của Lào.
Về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân, lãnh đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế, Tùy viên quốc phòng một số nước tại Lào cùng tham gia sự kiện.
Phát biểu tại Tiệc chiêu đãi, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm ôn lại chặng đường 81 năm của dân tộc Việt Nam kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, đầu năm 2026, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đại hội XIV đã xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để đưa đất nước Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, đó là: đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thông tin tới các đại biểu về tình hình Việt Nam, Đại sứ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; phát triển hạ tầng có nhiều đột phá; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến mới; các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy; GDP tăng trưởng trên 8%, mức cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 550 tỷ USD, tăng 27%; tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 35 tỷ USD, tăng 61%...
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng điểm lại những kết quả trong quan hệ Việt Nam-Lào; nhấn mạnh, quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong tổng thể quan hệ hai nước; hợp tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại ngày càng chặt chẽ và được coi là trụ cột trong quan hệ hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, nâng cao vị thế và uy tín của cả Việt Nam và Lào ở trong khu vực và trên trường quốc tế; hợp tác kinh tế có bước đột phá và Việt Nam tiếp tục là một trong những nước có đầu tư, thương mại lớn nhất tại Lào; hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và văn hóa tiếp tục được chú trọng.
Đại sứ đã nêu bật về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế; là nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc, nguồn lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.
Đại sứ bày tỏ tin tưởng, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục đoàn kết, kề vai sát cánh bên nhau để giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, cùng nhau vững bước đi lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ sự cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam; cảm ơn các nước và bạn bè quốc tế đã luôn chia sẻ, hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam, cũng như ủng hộ cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Lào.
Trong không khí trọng thị, thắm tình hữu nghị, đoàn kết, các đại biểu đã cùng nâng ly chúc mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chúc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
* Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (Nam Lào) cũng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2026).
Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa Việt Nam, với triển lãm ảnh về danh lam thắng cảnh và thành tựu đổi mới của các địa phương Việt Nam có quan hệ kết nghĩa với 4 tỉnh Nam Lào và một số địa phương Bắc Lào. Ban tổ chức cũng trưng bày các gian hàng giới thiệu đất nước, con người, văn hóa, sản phẩm hàng hóa OCOP của Việt Nam.
Đặc biệt, nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Champasak, tỉnh Khánh Hòa đã cử đoàn đại biểu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa và đoàn văn nghệ Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc với các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.