Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị. Ảnh: Trịnh Dũng

ASEAN cam kết hiện thực hóa các mục tiêu trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng

Chiều 5/4, tại Luang Prabang, Lào, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 11. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng dẫn đầu đã tham dự hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 28. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 28

Ngày 5/4 tại Luang Prabang, Lào, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 28. Đây là một trong những hoạt động chính của chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN năm 2024 do Lào đăng cai tổ chức.
Các trưởng đoàn tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Kiến tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế trong ASEAN năm 2024

Trong các ngày 8-9/3, tại Luang Prabang, Lào, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 30 (AEMR-30), với sự tham dự của Tổng Thư ký ASEAN, các Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN và Timor Leste (tham dự với tư cách là quan sát viên). Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị gồm đại diện các Bộ: Công thương, Ngoại giao, do Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Irineo C. Espino. Ảnh: Trịnh Dũng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp song phương Thứ trưởng Quốc phòng các nước Philippines và Indonesia

Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) tại Luang Prabang, Lào, chiều 5/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Irineo C. Espino và Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Muhammad Herindra.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp song phương với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Ảnh: Trịnh Dũng

Hoạt động của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tại Lào

Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) tại Luang Prabang, Lào, chiều 4/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.
Thác Kuangsi, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Luang Prabang. (Ảnh: HẢI TIẾN)

[Ảnh] Khám phá thành phố di sản Luang Prabang

Được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1995, cố đô Luang Prabang nổi tiếng của Lào có nhiều công trình lịch sử, văn hóa với lối kiến trúc Phật giáo độc đáo, những điểm du lịch đặc sắc với phong cách “du lịch chậm”, luôn thu hút đông đảo du khách tới trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và lối sống của người dân Lào hiền hậu, mến khách.
Thành phố di sản Luang Prabang của Lào là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Lào tăng cường công tác quản lý và bảo tồn các di sản

Nhằm quản lý và bảo tồn các di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên được bền vững và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong tương lai, Chính phủ Lào quy định mọi dự án có thể tác động tới di sản đều phải đánh giá tác động đối với di sản đó, đồng thời xây dựng báo cáo và kế hoạch về biện pháp quản lý, theo dõi và kiểm tra.
Quang cảnh hội nghị hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với 3 tỉnh bắc Lào.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào

Chiều 31/5, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp các tỉnh Houaphanh, Luang Prabang và Xayabury (Lào) tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh bắc Lào giai đoạn 2017-2021, định hướng hợp tác trong giai đoạn 2022-2026 để đẩy mạnh hợp tác toàn diện, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực giữa các địa phương của hai nước.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng (áo đỏ), dẫn đầu đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Wat Mahathat, ngày 27/7/2021. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang).

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Bắc Lào

Ngày 27/7, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng, dẫn đầu đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang đến Wat Mahathat (Chùa Tháp lớn) tại thành phố Luang Prabang, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. 

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisuk (trái) trao hỗ trợ cho Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng, ngày 8-6.

Lào tiếp tục ủng hộ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 8-6, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng đã tiếp đoàn đại biểu một số tỉnh phía bắc của Lào, đến trao hỗ trợ tiền tặng một số tỉnh của Việt Nam để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisuk và đoàn đại biểu Đảng bộ và chính quyền tỉnh Luang Prabang tại Tổng Lãnh sự quán, ngày 30-10.

Tỉnh Luang Prabang ủng hộ miền trung khắc phục hậu quả bão lụt

Ngày 30-10, đồng chí Khamkhan Chanthavisuk, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Luang Prabang, cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Đảng bộ và chính quyền tỉnh Luang Prabang, phía bắc Lào đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang thăm hỏi và động viên và ủng hộ số tiền 10 nghìn USD để giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền trung Việt Nam đang bị lũ lụt.