Bảo đảm an toàn thoát lũ khi thực hiện chỉnh trang đô thị

Sông Hồng là dòng sông rất đặc thù của Hà Nội nói riêng và cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Việc thành phố lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân thể hiện sự cầu thị của cấp ủy, chính quyền trong triển khai quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An.

Tôi đã nghiên cứu quy hoạch và cho rằng, khi điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, cần quan tâm đến cả yếu tố tự nhiên và xã hội, mặc dù thành phố đã cùng các nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề bảo đảm an toàn cho hành lang thoát lũ, bảo đảm dòng chảy của sông Hồng và đề xuất các giải pháp để thực hiện.

Về kỹ thuật, ngày càng có nhiều biện pháp bảo đảm an toàn thoát lũ hơn trước. Song, đây là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân và tương lai hàng trăm năm của thành phố.

Ngoài những ý kiến, giải pháp đã ghi nhận, Thành phố Hà Nội nên coi đây là dịp để lắng nghe thêm những ý kiến của các nhà khoa học nhằm hạn chế những vấn đề phức tạp có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta làm việc theo tinh thần khẩn trương, nhưng không vội vàng. Tiếp đó, trong quá trình triển khai cũng phải thực hiện thật sự nghiêm túc những yêu cầu về phòng, chống thoát lũ đã đặt ra trong quy hoạch.

Đối với vấn đề xã hội, việc bảo tồn các không gian di sản, không gian làng cổ được dư luận nói chung đánh giá cao. Tuy nhiên, tôi thấy vẫn cần nhắc lại rằng khi điều chỉnh quy hoạch và triển khai, cần lấy lợi ích của cộng đồng làm trung tâm; cân nhắc kỹ những khu vực, đối tượng cần phải di dời, tái định cư, những đối tượng nào được ở lại, bảo đảm hài hòa lợi ích.

Khi triển khai theo đúng định hướng như vậy, chúng ta mới thật sự hướng đến sự bền vững trong phát triển thành phố.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ BÙI THỊ AN, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm