Cán bộ ngân hàng hướng dẫn người dân mở tài khoản để thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Bắc Ninh vào cuộc quyết liệt để bảo đảm lợi ích tối đa cho người dân

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tập trung làm thủ tục đăng ký mở tài khoản cho người dân.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024.

Nhiều điểm sáng trong lao động việc làm, bảo đảm an sinh xã hội năm 2023

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024, với hình thức trực tuyến toàn quốc, nhằm đánh giá những kết quả, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023, xác định những hoạt động, chỉ tiêu cụ thể năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương...
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh tại lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023.

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ xây dựng hơn 7.600 căn nhà cho hộ nghèo

Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi được xác định là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024). Phần lớn số tiền quyên góp được sẽ dành để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Câu chuyện văn hóa: Con đường kết nối yêu thương

Câu chuyện văn hóa: Con đường kết nối yêu thương

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các chính sách đặc thù, vừa thực hiện giảm nghèo bền vững, vừa bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo tốt hơn sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.
Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Ðông Anh, Hà Nội. (Ảnh THÀNH NGUYỄN)

Thời điểm đột phá về nhà ở cho công nhân và người lao động

Nhà ở dành cho công nhân, người lao động tại các địa phương trong cả nước, nhất là ở những nơi nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất là vấn đề không mới nhưng luôn có tính thời sự và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhà ở dành cho người lao động, công nhân vừa là nhà ở xã hội bán với mức giá ưu đãi, vừa là những căn hộ dành để cho thuê với giá hợp lý.
Mô hình con nuôi Công an xã lan tỏa những yêu thương

Mô hình con nuôi Công an xã lan tỏa những yêu thương

Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Lực lượng công an tỉnh Lào Cai đã thể hiện vai trò tiên phong, xung kích trong các phong trào bảo đảm an sinh xã hội; nhiều đơn vị đã tổ chức quyên góp, nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Mô hình con nuôi công an xã tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên là một điển hình.
Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công TP Hà Nội. (Ảnh NGUYỄN ÐĂNG)

Bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo thống kê, tính đến tháng 4/2021, dân số Việt Nam đạt 98,2 triệu người, trong đó có 12,5 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (12,8%); 8,1 triệu người từ 65 tuổi trở lên (8,3%); và gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên (2%). Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, với tỷ lệ người cao tuổi chiếm 10% dân số và dự báo đến năm 2036 sẽ chuyển sang dân số già (tỷ lệ người cao tuổi đạt hơn 20%), quá trình già hóa này đang ngắn hơn rất nhiều so với các nước khác.
Lãnh đạo hai tỉnh Đồng Nai và Nghệ An chụp ảnh lưu niệm.

Nghệ An và Đồng Nai trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp

Ngày 1/2, Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã thăm, làm việc với tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu những kinh nghiệm trong phát triển khu công nghiệp, thu hút đầu tư và thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội.
Đoàn công tác của Bộ ngoại giao làm việc với Ban thường trực Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Thúc đẩy bảo đảm an sinh xã hội cho người gốc Việt tại Campuchia

Làm việc với một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại tỉnh Kratie, Campuchia, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam đề nghị các công ty tiếp tục quan tâm tới đời sống của người lao động, có biện pháp giải quyết các vấn đề an sinh xã hội để bà con yên tâm làm việc, ngày càng gắn bó với cuộc sống, công việc mới.
Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội trình bày tờ trình tại Kỳ họp. (Ảnh: Duy Linh)

Hà Nội ban hành 4 mức chi đặc thù nhằm bảo đảm an sinh xã hội

Ngày 6/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt. Thành phố dự kiến dành hơn 181 tỷ đồng kinh phí để hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giai đoạn 2022-2025.

Bảo hiểm nông nghiệp sẽ giúp người nông dân hướng tới các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Thu Hà/qdnd.vn)

Đẩy mạnh bảo hiểm xã hội cho nông dân

Tại các quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam, nông dân chiếm một tỷ lệ đáng kể trong lực lượng lao động và có những đóng góp không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Chính vì vậy, ở nước ta, bên cạnh việc nâng cao đời sống kinh tế, vấn đề bảo đảm an sinh xã hội cho nông dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và được thực hiện thông qua hệ thống các chính sách như giảm nghèo, dạy nghề-tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Quyết tâm cao nhất bảo đảm an sinh xã hội và phục hồi phát triển kinh tế

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội (QH) khóa XV diễn ra trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Nền kinh tế toàn cầu hồi phục nhưng đang chậm lại... Ở trong nước, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư với biến chủng mới, lây lan rất nhanh và nguy hiểm hơn, diễn biến rất phức tạp, đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan làm việc với lãnh đạo huyện Lương Tài về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bắc Ninh tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngày 20/8, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lương Tài về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp chính quyền không được chủ quan, lơ là, tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chung sức, đồng lòng, nỗ lực kiểm soát thành công dịch Covid-19

Chiều 18/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.