

#bảo đảm an ninh
Có 27 kết quả
Ngày 5/7, Văn phòng Tổng thống Nigeria thông báo, 1 nhóm tay súng đã tấn công đoàn xe bảo đảm an ninh cho Tổng thống Muhammadu Buhari, khi đoàn xe đang chuẩn bị cho chuyến thăm của ông đến bang Katsina, tây bắc nước này.
Ngày 4/7, nhà chức trách Uzbekistan cho biết, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 243 người bị thương sau vụ bạo động tại Nukus, thủ phủ của tỉnh tự trị Karakalpakstan, trong 2 ngày 1 và 2/7 vừa qua.
Tổng Thư ký NATO Stoltenberg bày tỏ tin tưởng khối quân sự này sẽ tìm được tiếng nói chung và tinh thần đồng thuận trong vấn đề liên quan kết nạp Thụy Điển và Phần Lan.
Hãng tin Ukrinform của Ukraine ngày 3/5 dẫn lời Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev có thể tiến hành 1 cuộc trưng cầu ý dân về quy chế trung lập của nước này.
Ngày 25/4, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 381/CĐ-TTg về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Ngày 22/4, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết, Kiev sẽ hoàn tất quá trình thảo luận về bảo đảm an ninh với các nước đối tác trong vòng 1 tuần.
Tổng thống Zelensky cho biết phần quan trọng của các thỏa thuận với Nga là bảo đảm an ninh của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh ngụ ý sự tồn tại của một nhóm quốc gia sẽ hỗ trợ Kiev.
Theo hãng tin TASS của Nga, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29/3 mang tính xây dựng.
Ngày 29/3, Ukraine đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập để đổi lấy việc bảo đảm an ninh. Đề xuất này được đưa ra tại vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak ngày 26/3 nêu rõ, Kiev khẳng định 1 hệ thống bảo đảm an ninh cho Ukraine là 1 trong các nhân tố quan trọng trong các cuộc đàm phán với Nga.
Trong 2 ngày 15 và 16/3, tại Trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris (Pháp), Hội đồng chấp hành UNESCO đã họp phiên đặc biệt để bàn về hệ lụy của tình hình Ukraine trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO.
Theo TTXVN, ngày 16/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định, cuộc đàm phán hòa bình giữa nước này với Ukraine là không dễ dàng, song ông vẫn hy vọng rằng 2 bên sẽ đạt được thỏa hiệp và vấn đề về quy chế trung lập của Kiev hiện đang được thảo luận một cách nghiêm túc.
Giới chức thành phố Mariupol của Ukraine ngày 14/3 thông báo, hơn 160 xe ô-tô dân dụng đã có thể lái ra khỏi thành phố này dọc theo hành lang sơ tán nhân đạo.
Ngày 14/3, thành viên đoàn đàm phán của Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết, vòng đàm phán thứ tư giữa Ukraine và Nga diễn ra cùng ngày theo hình thức trực tuyến sẽ tập trung vào việc đạt được 1 lệnh ngừng bắn, rút quân và bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Nga dự định tiếp tục thực thi "cơ chế im lặng" (lệnh ngừng bắn) từ 10 giờ (giờ Moskva), tức 14 giờ ngày 9/3 (giờ Hà Nội), để tạo điều kiện sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo mở ở một số thành phố ở Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.
Ngày 15/1, trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, nước này muốn tiếp tục đối thoại với Nga; đồng thời khẳng định Washington đang chuẩn bị văn bản hồi đáp các đề xuất của Moskva nhằm bảo đảm an ninh cho Nga.
Ngày 10/1, Nga và Mỹ đã bắt đầu cuộc đàm phán về việc bảo đảm an ninh. Cuộc họp kín này được tổ chức tại Văn phòng Phái đoàn thường trực Mỹ tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ).
Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1118/CĐ-TTg ngày 7/9 yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.
Khác với ngày thường, đường phố Hà Nội vào đêm ngày 22 và rạng sáng ngày 23-5 vẫn rực sáng bởi những điểm bầu cử được trang trí rực rỡ cờ hoa, đèn điện.... Ở những địa điểm quan trọng này đều có những con người trắng đêm bảo đảm an toàn cho ngày trọng đại của toàn dân vào sáng hôm sau.
Sáng 12-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hội trường lớn Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến các điểm cầu trực tuyến của Công an 63 địa phương.
Chiều 5-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 có buổi kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (Đại hội đồng AIPA-41) sẽ diễn ra tại Hà Nội bằng hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến 10-9.