Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), nhất là về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; về bảo vệ người tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng, tiêu cực,… Đó là ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại phiên họp thứ 25 ngày 1/2 , tại Hà Nội.
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thể hiện cố gắng rất lớn của các địa phương

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thể hiện cố gắng rất lớn của các địa phương

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, những kết quả đạt được trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia dù có thể chậm, chưa đạt mục tiêu nhưng đó cũng là những cố gắng rất lớn của các địa phương trong bối cảnh nguồn lực hỗ trợ từ trung ương giảm.
Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng đến tận nhà thăm hỏi hộ vay làm ăn hiệu quả.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc tại Vĩnh Long

Chiều 27/10, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương do Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Công tâm, khách quan trong đánh giá, lựa chọn cán bộ

Công tâm, khách quan trong đánh giá, lựa chọn cán bộ

Gây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tài, có đức và trong sạch, vững mạnh là yêu cầu tất yếu bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, đồng thời là mong muốn chung của nhân dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, chúng ta liên tiếp chứng kiến nhiều bài học đau xót về công tác cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong nhân dân.
Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người Huế

Huế là điển hình về lĩnh vực văn hóa của cả nước và được định vị là trung tâm văn hóa lớn của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Thừa Thiên Huế đang nỗ lực xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng “văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”.
Bất kể là ai, nếu phạm tội đều bị điều tra, truy tố, xét xử

Bất kể là ai, nếu phạm tội đều bị điều tra, truy tố, xét xử

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo cụ thể.
Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hiện đại.

Nhanh chóng đưa Nghị quyết 98 vào thực tiễn cuộc sống

Ngày 1/8, thời điểm Nghị quyết 98/2023/QH15 (Nghị quyết 98) của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực. Với cột mốc có ý nghĩa này, thành phố cũng đã cho thấy những quyết tâm đưa Nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp.

Kết quả và kinh nghiệm bước đầu sau một năm thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) thể hiện định hướng, quyết tâm của Trung ương nhằm góp phần khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sau một năm Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đi vào hoạt động, ghi nhận kết quả bước đầu và những kinh nghiệm quý cần tiếp tục phát huy.
Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nghiên cứu nhiều bài viết trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi càng thấy rõ chủ trương của Đảng là phải tiến hành phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, bền vững, không ngừng nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13 phát biểu tại buổi làm việc.

Tuyên Quang tiếp tục phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững

Chiều 21/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải làm quyết liệt và đồng bộ

Sáng 18/11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo nhằm xem xét nhiều nội dung quan trọng. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị.

Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng ở Đồng Nai

Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị.

Đoàn Kiểm tra số 3 làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 19/9, Đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị, thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Toàn cảnh hội nghị.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Yên Bái

Chiều 12/9, tại Yên Bái, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự đảng Bộ Công thương

Trong thời hạn kiểm tra, toàn ngành công thương đã tiến hành 619 cuộc thanh tra. Trong đó, các đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành 177 cuộc, các cục Quản lý thị trường địa phương trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành 442 cuộc. Qua công tác thực hiện nhiệm vụ, các cục quản lý thị trường ở các địa phương, chuyển 208 vụ việc sang cơ quan điều tra. '
Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Công tác đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

Sáng 25/8, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải

Chiều 23/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về công tác giám định, định giá tài sản của Đoàn công tác số 6 tại Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải.
Quang cảnh buổi làm việc.

Triển khai kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Đồng Nai

Sáng 4/6, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai để triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn kiểm tra, chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương

Ngày 25/5, Đoàn kiểm tra số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương để triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đảng đoàn Quốc hội triển khai nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 4/3, Văn phòng Quốc hội cho biết: Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội vừa ký ban hành Kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15 ngày 3/3/2022 của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao cho Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Khánh Hòa

Sáng 23/11, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Khánh Hòa.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số

Sáng 24-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh phiên làm việc tại hội trường của Quốc hội sáng 25-3. Ảnh: quochoi.vn

Công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, nhìn chung kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, về cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu trong các Nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện.