Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 24/9, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo do đồng chí Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 7 công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Công bố dự thảo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phú Yên

Ngày 4/8, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cùng với triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo 110 theo dõi, chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, định hướng lớn là kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Phú Yên

Chiều 17/5, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn có buổi làm việc triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 (Ban Chỉ đạo) với Ban Thường  vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Bộ Y tế

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Y tế để triển khai kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc phức tạp

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương hơn, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.