Tờ Nhật báo phố Wall đánh giá đây là một thay đổi lớn về chiến lược của Apple, còn tờ Thời báo New York thì gọi đó là "một canh bạc chưa từng thấy". Trên tờ Thời báo, ông Richard Doherty, chủ tịch hãng tư vấn công nghiệp điện tử và máy tính bình luận: "Đây là một thay đổi làm rung chuyển ngành công nghiệp máy tính cá nhân và điện tử dân dụng. Đồng thời, nó cũng sẽ tạo ra một thách thức lớn về kỹ thuật đối với Apple".
Chủ tịch hãng Apple, ông Steve Jobs dự kiến đưa ra thông báo chính thức về việc này tại một cuộc hội thảo thường niên của các nhà phát triển Apple sẽ diễn ra vào ngày hôm nay tại San Francisco.
Giới báo chí cũng đánh giá đây là một thắng lợi lớn của Intel, hãng chế tạo vi xử lý lớn nhất thế giới, vốn đang tìm cách lấy lại vị trí của mình sau khi mối quan hệ của hãng này với Microsoft đang bị xói mòn. Microsoft vừa giáng cho Intel một cú đòn đau khi sử dụng bộ vi xử lý của IBM trong dòng máy chơi game thế hệ tiếp theo Xbox 360 của hãng này, dự định sẽ có mặt trên thị trường vào năm tới.
Theo tờ Thời báo New York thì việc chấm dứt hợp tác với Apple đã khiến IBM mất đi một khách hàng danh tiếng, nhưng không phải là một khách hàng có tầm quan trọng đặc biệt về mặt doanh thu hay lợi nhuận của IBM. IBM từ lâu đã không còn chỉ tập trung vào duy nhất một thị trường máy tính cá nhân. Hãng này đã chế tạo vi xử lý cho các máy chơi game của Sony và Nintendo cũng như các bộ vi xử lý chuyên dụng cho các bộ định tuyến Internet và công nghệ điện thoại di động.
Tờ báo cho rằng dường như Intel buộc phải liên minh với Apple để tìm cách chống lại các hệ thống giải trí mạnh mẽ từ các hãng Microsoft và Sony. Còn về phần mình, hồi năm 1991 hãng Apple cũng đã từng liên minh với IBM và Motorola để chống lại Microsoft và Intel. Hiện khoảng 1/2 số bộ vi xử lý mà Apple sử dụng là do hãng IBM cung cấp, và số còn lại là của Motorola.