[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông

Sáng 1/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025 tại Quảng Ngãi và phát động tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông ảnh 1

Dự án có tổng chiều dài 729km, chia thành 12 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng, dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên các hộ dân phải di dời để giải phóng mặt bằng cho tuyến cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên các hộ dân phải di dời để giải phóng mặt bằng cho tuyến cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các hộ dân phải di dời để giải phóng mặt bằng cho tuyến cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)