Các tổn thương đơn hoặc đa phủ tạng do bệnh cúm sau khi khỏi bệnh chắc chắn làm suy yếu cơ thể nói chung. Ðường thở và phổi bị tổn thương cũng cần một thời gian dài để hồi phục.
Tất nhiên, khi phụ nữ mang thai mà bị nhiễm virus cúm A nói chung và cúm A/H5N1 thì sẽ nguy hiểm hơn là người bình thường, vì không phải là một mà cả hai cơ thể sống đều phải chống chọi trước nguy cơ của căn bệnh nguy hiểm, đấy là chưa kể cơ thể mang thai thường có phần giảm sút khả năng miễn dịch. Virus cúm được chứng minh có thể gây biến đổi gien, từ đó gây hậu quả dị tật bẩm sinh cho thai nhi, nhất là vào ba tháng đầu của thai kỳ. Riêng với bệnh cúm gà A/H5N1 chưa có các nghiên cứu về ảnh hưởng của virus căn nguyên tới thai nhi, nhưng nếu thai phụ mắc bệnh cúm gà chắc chắn bệnh cảnh sẽ rất nặng nề.