Ăn cá bống vân mây, 16 người bị ngộ độc

NDĐT- Chiều 24-4, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (TT - Huế), bác sĩ Nguyễn Đình Lập cho biết: Nguyên nhân vụ 16 người bị ngộ độc tập thể xảy ra hôm 21-4 tại thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) đã được xác định là do ăn cá bống vân mây.

Chiều 21-4, sau khi nhặt được một túi cá nằm bên bờ biển và mang về chế biến làm thức ăn, 16 người (quê Thanh Hóa vào Lăng Cô khai thác gỗ thuê) bị ngộ độc nặng, nhập viện trong tình trạng hôn mê, trong đó có 4 người bị hôn mê sâu. Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đã huy động toàn bộ y, bác sĩ để tiến hành cứu chữa cho các nạn nhân và lấy mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân.

Sau ba ngày đêm cấp cứu, tất cả đã qua cơn nguy kịch.

Cá bống vân mây có tên khoa học là Ctenubobius eriniger, độc tố tương tự cá nóc, được xếp vào loại sinh vật tập trung độc tố ở da. Thân cá ngắn và tròn, màu nâu đỏ, mỗi bên có bốn vệt đen hình đám mây. Cá bống vân mây có hình dáng giống cá thệ bông- loại thường được người dân Huế ưa thích xưa nay. Loài cá bống vân mây này thường sống vùng nước lợ thuộc hệ đầm phá ở Thừa Thiên - Huế. Đa số ngư dân khi bắt được loài cá này đều vứt bỏ.

Đây không phải là vụ ngộ độc cá bống vân mây đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế. Gần năm năm trước, tại thôn Thủy Diện, xã Phú An (huyện Phú Vang) từng xảy ra vụ tử vong do ăn phải loài cá bống này.

Có thể bạn quan tâm