Hãng hàng không giá rẻ (LCC) AirAsia của Malaysia đang có tham vọng chiếm lĩnh thị trường hàng không giá rẻ Đông-Nam Á với việc thành lập tiếp một hãng hàng không thành viên Fly Asian Xpress (FAX) và dự kiến đặt hàng mua mới 30 đến 40 máy bay Airbus A-320 trị giá khoảng 2,7 tỷ USD trong giai đoạn 2010-2012.
FAX đã bắt đầu bay chuyến đầu tiên vào ngày 1-8 vừa qua trên tuyến nội địa Sabah-Sarawak của Malaysia. Như vậy, AirAsia có ba hãng thành viên gồm Indonesia AirAsia, Thai AirAsia và FAX.
Theo tờ Bangkok Post của Thái-lan, Chủ tịch tập đoàn AirAsia Tony Fernandes cho biết, AirAsia dự kiến thành lập một số hãng hàng không tại các nước Đông Nam á tuy nhiên lúc này, họ chưa thể nói nhiều về kế hoạch trên.
Ông Tony lạc quan nhận định, ASEAN có hơn 500 triệu dân, do nhu cầu hàng không giá rẻ đang gia tăng tại đây, ước tính tăng 15-20% trong năm 2006. Về sự kiện cảnh sát Anh phá vỡ âm mưu khủng bố máy bay, gây xáo trộn tại một số sân bay châu Âu, Mỹ, ông Tony cho rằng, tại ASEAN nói chung không xảy ra những hiện tượng như trên. Mọi người vẫn đi lại bình thường và AirAsia không bị ảnh hưởng bởi tình trạng trên.
AirAsia được thành lập từ năm 2001, hiện có 44 chiếc máy bay, trong đó có tới 35 chiếc Boeing 737-300 đời cũ, và một số máy bay Airbus A-320, A-321. Tính đến tháng 6-2006, hãng đã vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách. AirAsia hiện có đường bay tới 11 nước và vùng lãnh thổ với 2.450 chuyến hằng tuần như Malaysia, Thái-lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore, Philippines, Brunei, Cam-pu-chia, Myanmar, Trung Quốc và Macau.
Với đơn đặt hàng hãng Airbus trên, AirAsia dự kiến thay thế toàn bộ số Boeing B 737-300 đời cũ bằng máy bay mới Airbus A-320, nâng tổng số máy bay của hãng lên 120 chiếc. Vừa qua, để chuẩn bị cho đợt thay thế lớn này, AirAsia đã trang bị hai hệ thống mô phỏng (simulator) buồng lái máy bay A-320 để phục vụ huấn luyện phi công, nhân viên phi hành đoàn và nhân viên kỹ thuật.
Riêng hành trình từ Băng-cốc đi Hà Nội, hằng ngày, Thai AirAsia có hai chuyến khứ hồi vào buổi chiều và tối. Giá vé trên tuyến này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và luôn thay đổi thậm chí đến từng giờ. Cùng một chuyến có nhiều mức giá khác nhau. Khách càng đặt mua sớm thì khả năng chọn được giá rẻ nhiều hơn. Giá vé sẽ do trung tâm điều hành AirAsia căn cứ số lượng hành khách để đưa ra mức giá từng thời điểm.
Vừa qua, Thai AirAsia còn tung ra giá vé khuyến mại một chiều 20 USD/khách. Giá này chưa bao gồm thuế và phụ thu 20 USD/khách cũng như lệ phí sân bay Nội Bài hay Don Muang. Tuy nhiên, ít khi hành khách đặt được loại vé này bởi số lượng rất ít mà thông thường, hành khách xuất phát từ Hà Nội phải mua vé khứ hồi với giá từ 120 đến 130 USD/người (bao gồm cả thuế và phụ thu).
Theo khuyến cáo của hãng Thai AirAsia, nếu muốn bay giá rẻ, hành khách nên ấn định chính xác thời gian đi và về càng sớm càng tốt. Sau khi đặt vé, không nên thay đổi lịch trình bởi mỗi lần như vậy, hành khách phải báo trước 48 giờ, trả thêm lệ phí đổi vé 14 USD/chiều, đồng thời phải trả thêm mức giá chênh lệch nếu giá vé chuyến đổi cao hơn chuyến đã mua. Để tham khảo mức giá cụ thể của hãng, hành khách cần tìm hiểu trên trang mạng www.airasia.com .