Theo hãng tin Reuters, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận đứng sau vụ tấn công bằng súng vào trung tâm thương mại Crocus City Hall gần thủ đô Moskva của Nga tối 22/3, làm ít nhất 60 người thiệt mạng và khoảng hơn 100 người bị thương.
EU đóng góp 21 triệu euro (22,8 triệu USD) cho Quỹ Nhân đạo Afghanistan nhằm hỗ trợ những người dân nước này vốn đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói cùng cực.
Liên hợp quốc vừa tổ chức cuộc họp thứ hai về tình hình Afghanistan trong chưa đầy một năm qua. Cuộc khủng hoảng nhân đạo và vấn đề nhân quyền, nhất là quyền của phụ nữ và trẻ em gái, là nội dung chính mà các đại biểu tập trung thảo luận để cộng đồng quốc tế chung tay tìm giải pháp hỗ trợ quốc gia Nam Á vượt qua khó khăn.
Các đặc phái viên của các nước và khu vực đã tham dự cuộc họp do Liên hợp quốc triệu tập tại thủ đô Doha của Qatar để thảo luận về tình hình Afghanistan. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chủ trì cuộc họp này. Ðây là cuộc họp thứ hai của Liên hợp quốc về Afghanistan trong chưa đầy một năm qua, thảo luận việc gia tăng sự phối hợp của quốc tế với Afghanistan.
Tối 21/1, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin từ giới chức Afghanistan cho biết, ít nhất 4 người đã sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở đông nam Afghanistan.
Cơ quan hàng không Nga ngày 21/1 cho biết, một chiếc máy bay đăng ký ở Nga với 6 người được cho là có mặt trên máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang trong không phận Afghanistan vào đêm hôm trước, trong bối cảnh cảnh sát địa phương cho biết đã nhận được báo cáo về một vụ tai nạn.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đang cần khẩn cấp 1,4 tỷ USD trong năm 2024 để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo và hỗ trợ cơ bản cho 19,4 triệu người dân Afghanistan. Tia hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Afghanistan ngày càng mong manh khi quốc gia Nam Á hiện đối mặt tình trạng “khủng hoảng chồng khủng hoảng”.
Theo người phát ngôn Cảnh sát Kabul, Khalid Zadran, vụ nổ đã xảy ra tại khu vực Dasht-e-Barchi có đông đảo người dân thuộc dòng Hồi giáo Shiite sinh sống.
Giới chức y tế Afghanistan cho biết 13 người ở tỉnh Herat, miền tây nước này, đã được đưa đến bệnh viện do bị thương trong 2 trận động đất xảy ra đêm 28/10 và sáng 29/10.
Một vụ nổ lớn gây thương vong đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Pul-e-Khumri, thủ phủ của tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan khi các tín đồ đang tham gia cầu nguyện.
Người phát ngôn của chính quyền Taliban cho biết, trận động đất xảy ra ngày 7/10 đã tấn công các khu vực rất hẻo lánh và nghèo nàn của Afghanistan và nước này rất cần cộng đồng quốc tế hỗ trợ để cứu sống người dân.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Xử lý thảm họa Afghanistan, sau thảm họa động đất ngày 7/10, đã có 2.053 người thiệt mạng, 9.240 người bị thương và 1.320 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.
Ngày 8/10, theo thống kê của chính quyền Taliban ở Afghanistan, trận động đất xảy tại miền tây nước này một ngày trước đã cướp đi tính mạng hơn 2.000 người, hơn 9.200 người bị thương. Đây là trận động đất gây thương vong nặng nề nhất ở Afghanistan trong hơn 2 thập kỷ qua.
Ngày 8/10, một người phát ngôn của chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong các trận động đất rung chuyển miền tây nước này ngày 7/10 đã tăng lên gần 2.000 người.
Theo một quan chức địa phương ở Afghanistan, số người thiệt mạng trong các trận động đất xảy ra ngày 7/10 ở tỉnh Herat và các tỉnh miền tây ở nước này đã tăng lên ít nhất 120 người, trong khi khoảng 1.000 người khác bị thương.
Theo một quan chức của cơ quan ứng phó thảm họa tại Afghanistan, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong trận động đất độ lớn 6,3 kèm nhiều dư chấn mạnh làm rung chuyển miền tây nước này trong ngày 7/10.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 6/9, chính quyền Pakistan đã đóng cửa khẩu biên giới Torkham không giáp biển với Afghanistan ngay sau khi lính biên phòng của hai bên đấu súng. Đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng.
Tháng 8/2023 đánh dấu tròn hai năm lực lượng Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan. Tuy nhiên, những hy vọng từng được nhen nhóm về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Afghanistan đang ngày càng trở nên mong manh khi cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Nam Á này chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Chính phủ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế cho rằng các hạn chế đối với phụ nữ đang cản trở mọi bước tiến để quốc tế công nhận chính quyền Taliban.
Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết, chính quyền Taliban ở Afghanistan đã ban hành lệnh cấm phụ nữ làm việc cho Phái bộ Liên hợp quốc.
Theo hãng tin AFP, Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 27/3 thông báo, ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày gần trụ sở Bộ Ngoại giao nước này.
Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ) ngày 21/3 cho biết, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển khu vực Hindu Kush ở Afghanistan.
Báo cáo của Liên hợp quốc về tình hình an ninh Nam Á xác nhận, Đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Kabul của Afghanistan, cùng các phái bộ ngoại giao của Iran và Trung Quốc, nằm trong trung tâm kế hoạch của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) nhằm làm suy yếu mối quan hệ giữa chính quyền Taliban với các quốc gia trong khu vực.
Nhà chức trách Afghanistan ngày 26/1 cho biết, hơn 160 người ở nước này đã tử vong do giá rét trong tháng này, trong khi nhiều người dân không đủ khả năng mua nhiên liệu để sưởi ấm nhà khi nhiệt độ xuống tới mức băng giá.
Cảnh sát Afghanistan cho biết, ngày 11/1, 1 vụ nổ lớn đã xảy tại địa điểm gần Bộ Ngoại giao nước này ở thủ đô Kabul và đã có báo cáo thương vong, nhưng chưa công bố con số cụ thể.