#Nhà Trắng

64 kết quả

Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Châu Mỹ

Nhà Trắng 'chạy đua với thời gian' trước nguy cơ chính phủ đóng cửa

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 29/9, Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức cuộc gặp quan trọng với 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng, trong bối cảnh thời hạn ngân sách đang cận kề. Cuộc họp này diễn ra sau khi ông Trump đã hủy bỏ cuộc gặp trước đó với lãnh đạo đảng Dân chủ vào ngày 25/9.

[Video] Nhà Trắng xem xét đảo chiều chính sách viện trợ Ukraine
Video

[Video] Nhà Trắng xem xét đảo chiều chính sách viện trợ Ukraine

Tổng thống Mỹ D. Trump có thể dỡ bỏ lệnh đình chỉ viện trợ Ukraine nếu quá trình đàm phán hòa bình được tiến hành một cách "chân thành" giữa các bên. Thông tin vừa được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz đưa ra được coi là một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Washington.
[Video] Nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận khoáng sản My-Ukraine
Video

[Video] Nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận khoáng sản My-Ukraine

Theo Reuters, cuộc ký kết thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine đã không diễn ra như dự kiến sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28/2, khi hai nhà lãnh đạo đã có cuộc tranh luận căng thẳng.
Ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên của đảng Dân chủ Kamala Harris. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Bình luận quốc tế

Thời khắc quan trọng của nước Mỹ

Hôm nay (ngày 5/11), dư luận hướng về nước Mỹ, nơi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống đầy kịch tính với kết quả không chỉ ảnh hưởng tới tương lai của Xứ cờ hoa mà còn tác động ít nhiều tới phần còn lại của thế giới. Màn đua “song mã” giữa hai ứng cử viên Tổng thống từ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa được nhận định là ẩn chứa những yếu tố bất ngờ và gay cấn nghẹt thở đến phút cuối cùng.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thế giới

Nhiều nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng

Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/6, tại Nhà trắng, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, 23 quốc gia thành viên sẽ đáp ứng mục tiêu của liên minh quân sự này về phân bổ ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2024.