45 năm thành phố mang tên Người

Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ nhất, đã chính thức đổi tên thành phố (TP) Sài Gòn thành TP Hồ Chí Minh. Trong suốt 45 năm qua, TP Hồ Chí Minh luôn phấn đấu phát triển từng ngày để xứng đáng là thành phố mang tên Bác, một trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị tiêu biểu nhất cả nước.
 

TP Hồ Chí Minh luôn nỗ lực để xứng đáng là thành phố mang tên Bác. Trong ảnh: Một góc TP Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
TP Hồ Chí Minh luôn nỗ lực để xứng đáng là thành phố mang tên Bác. Trong ảnh: Một góc TP Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong  bài viết nhân kỷ niệm 10 năm phát triển của TP Hồ Chí Minh (1975-1985), cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, khi ấy là Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, khẳng định: "Trao cho thành phố tên Hồ Chí Minh, đồng bào cả nước và Trung ương thể theo ước nguyện và niềm tin của Bác. Quá khứ của thành phố xứng đáng với phần thưởng cao quý đó. Hiện tại và tương lai của thành phố nhất định càng xứng đáng với phần thưởng cao quý đó". Suốt 45 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn luôn nỗ lực, phấn đấu để làm sáng danh vị lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc ta.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, TP Hồ Chí Minh luôn thể hiện là một thành phố năng động, sáng tạo, luôn tìm được bước đi thích hợp trong mọi hoàn cảnh cho sự tồn tại và phát triển của mình. Ðó là chủ trương "xé rào chính sách ngăn sông cấm chợ" trong lưu thông phân phối ở khu vực các tỉnh Nam Bộ, điển hình là thành lập Công ty Lương thực TP Hồ Chí Minh nhằm giải quyết nạn thiếu gạo ở thành phố. Ðó là thành lập lực lượng Thanh niên xung phong thu hút đông đảo thanh niên thành phố đến với những công trình lớn có ý nghĩa kinh tế - quốc phòng; là phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa" xây nhà tình nghĩa cho các gia đình có công đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Thành phố còn là nơi đi đầu cả nước trong phong trào "Xóa đói giảm nghèo" giúp đỡ các gia đình nghèo có kế sinh nhai vươn lên trong cuộc sống… Từ sau ngày giải phóng, đất nước thống nhất, nhất là khi chính thức được mang tên Hồ Chí Minh, thành phố luôn là một "đầu tàu" kinh tế, có nguồn thu ngân sách lớn của cả nước.

Ðồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HÐND thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận: Thành phố là nơi thúc đẩy phát triển kinh tế đa thành phần, đa sở hữu. Nhiều công ty tư nhân ra đời và làm ăn có hiệu quả trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thành phố cũng là nơi sớm khẳng định các mô hình khu chế xuất, khu công nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu với cơ chế một cửa tại chỗ. Thành phố đã đi đầu trong việc triển khai xây dựng Trung tâm phần mềm Quang Trung, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao… Chính nhờ phát huy nguồn lực trong dân, bộ mặt thành phố đã có nhiều thay đổi, mang dáng dấp của một đô thị hiện đại. Thành phố còn là vùng đất nghĩa tình, luôn dang rộng vòng tay đón nhận nhiều người đến từ muôn phương về chăm lo, xây dựng thành phố và cũng luôn đi đầu trong việc hỗ trợ những địa phương đang gặp khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Tình hình dịch bệnh vẫn còn hết sức phức tạp và tình người của người dân Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh trong những ngày qua đã tiếp thêm sức mạnh để thành phố mạnh mẽ hơn trong "trận đánh" lần thứ tư này. Những suất cơm tình nguyện, những buổi chợ, siêu thị "0 đồng", ATM gạo xuất hiện ngày càng nhiều để những người yếu thế có thể ấm lòng vượt qua giai đoạn khó khăn. Truyền thống nghĩa tình ấy đã trở thành nét đẹp của thành phố này mà người Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh luôn biết giữ gìn và làm cho vẻ đẹp ấy tiếp tục lan tỏa.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân từng phát biểu, thành phố chưa bao giờ mạnh như hôm nay nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn. Thành phố phải nhanh hơn trong việc phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp, nhất là huy động nguồn lực trong dân và phải làm để có kết quả tốt, nhanh hơn. Muốn như thế, thành phố phải giải quyết triệt để những gì còn tồn đọng trong thời gian qua, những vật cản ngăn sự bứt phá của thành phố trên con đường hướng đến tương lai.

Trong giai đoạn phát triển mới, TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng thành công một thành phố văn minh, hiện đại. Những truyền thống tốt đẹp của thành phố đó là sự năng động, sáng tạo, nghĩa tình cần được tiếp tục phát huy mạnh mẽ để thành phố chinh phục được mọi thử thách, thực hiện tốt những mục tiêu đề ra. Thành phố đang triển khai thực hiện "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" để xây dựng một thành phố vừa hiện đại, vừa có chiều sâu văn hóa - văn hóa Hồ Chí Minh.

Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh Trần Thị Mạo chia sẻ, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là việc không đơn giản nhưng phải thực hiện cho kỳ được để mang lại cho thành phố một vẻ đẹp đặc trưng, để những ai khi đến thành phố này cũng cảm nhận được đây là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là việc quy hoạch và phát triển các công trình văn hóa, các thiết chế văn hóa hay xây dựng các chương trình nghệ thuật về Bác, mà đó còn là xây dựng những giá trị nền tảng, cốt lõi gắn liền với quá trình phát triển chung của thành phố. Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân thành phố nói chung có những giá trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh và biến những giá trị ấy trở thành giá trị văn hóa chuẩn mực của mọi tầng lớp nhân dân thành phố.

Đã 45 năm thành phố phương nam này được chính thức mang tên Bác Hồ kính yêu, một chặng đường vẻ vang đầy tự hào.

Khó khăn trước mắt còn chồng chất, song, với truyền thống luôn biết phát huy sức mạnh đoàn kết khi gặp khó khăn, thử thách, TP Hồ Chí Minh sẽ vượt khó thành công, tiếp tục chạm đến những tầm cao mới để mãi xứng danh là thành phố mang tên Người.

Có thể bạn quan tâm