Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, chiều 30-4-2010, Công an phường Ðông Lương nhận được tin báo giữa anh em Nguyễn Lương Hạt (SN 1971); Nguyễn Lương Tiếu, Nguyễn Lương Bằng có xung đột với anh em Võ Văn Thông, Võ Văn Thiêm, cùng ở phường Ðông Lương, Công an phường Ðông Lương đã kịp thời ngăn chặn. Nhưng đến tối cùng ngày, Hạt đã gọi điện thoại cho Long 'buri' nhờ giúp đỡ đánh anh em Thông và được Long đồng ý. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1-5, Long cùng Nguyễn Ðình Nhân (SN 1988); Nguyễn Văn Trường Song (SN 1988); Nguyễn Lương Lớn (SN 1984); Nguyễn Ðình Tuyển (SN 1987); Hồ Sỹ Tâm (SN 1989), cùng ở phường Ðông Lương mang theo hai thanh kiếm, ba gậy gỗ, hai cây rựa đến nhà Võ Văn Thông đâm, chém Thông gục tại nhà. Thấy Võ Văn Thạo (em ruột Thông) đến, cả nhóm lao vào đâm, chém Thạo. Thông và Thạo được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, với tỷ lệ thương tật Thông 69%, Thạo 21%.
Qua hai ngày xét xử, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Long 21 năm tù (cộng 18 tháng tù do vi phạm an toàn giao thông bị TAND huyện Triệu Phong tuyên phạt trước đó), Nguyễn Lương Hạt 22 năm tù, Nguyễn Ðình Nhân 19 năm tù về tội 'giết người' và 'cố ý gây thương tích', Hồ Sỹ Tâm 15 năm tù, Nguyễn Văn Trường Song 13 năm tù (cộng 6 tháng tù về tội cố ý hủy hoại tài sản bị TAND thành phố Ðông Hà tuyên phạt trước đó), Nguyễn Lương Lớn 12 năm tù, Nguyễn Ðình Tuyển 7 năm tù về tội 'giết người'. Hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho nạn nhân Võ Văn Thông và Võ Văn Thạo số tiền 201 triệu đồng.