Chỉ trong một tuần, từ ngày 15 đến 22-7, đã có ba cuộc do đích thân Tổng Giám đốc Vedan thương lượng với các tổ chức, đại diện cho 836 hộ nông dân huyện Cần Giờ là: Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, UBND huyện Cần Giờ, đoàn luật sư thành phố... về mức đền bù thiệt hại cho nông dân do Vedan gây ra. Tuy nhiên, cũng như các lần trước, Vedan vẫn tỏ ra thiếu thiện chí và có ý chối bỏ trách nhiệm khiến dư luận bất bình.
Hai lần thương lượng trước vào ngày 15 và 20-7, không mang lại kết quả. Ngày 22-7, Công ty Vedan đòi đi thực tế tại Cần Giờ để tận mắt chứng kiến mức độ ô nhiễm do mình gây ra, mà người dân phải gánh hậu quả. Ðề nghị của Vedan được Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, UBND huyện Cần Giờ đồng ý. Tuy nhiên, vào phút chót Vedan lại thay đổi ý định và cuộc thương lượng lại diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Ðây là lần cuối thương lượng về kinh phí bồi thường thiệt hại do hành vi xả nước thải độc hại của Vedan, làm ô nhiễm sông Thị Vải, ảnh hưởng đến nuôi trồng, đánh bắt của hàng nghìn hộ nông dân huyện Cần Giờ.
Tại cuộc thương lượng này, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đưa ra chứng cứ và tính toán của Viện Môi trường - Tài nguyên, theo đó Vedan phải bồi thường thiệt hại cho nông dân là 45,7 tỷ đồng. Nhưng theo tính toán thực tế của UBND huyện Cần Giờ thì thiệt hại lớn hơn và đòi Vedan phải bồi thường cho nông dân hơn 100 tỷ đồng.
Không như những lần trước, Công ty Vedan đưa ra viện dẫn, so sánh thiếu căn cứ. Lần này Vedan tỏ ra nhũn nhặn hơn và ông Yang Kun Hsiang, Tổng Giám đốc Công ty Vedan xin thời gian để công ty tiếp tục nghiên cứu và sẽ trả lời trước ngày 29-7.
Về mức bồi thường thiệt hại, sau nhiều lần cò kè như: hạ thấp vùng ảnh hưởng ô nhiễm nặng, trữ lượng thủy sản, sản lượng đánh bắt và tỷ lệ loài thủy sản kinh tế, đơn giá, hệ số trách nhiệm... Từ lúc Vedan đề nghị mức bồi thường 1,7 tỷ đồng trước kia, lên 10 tỷ đồng rồi 12 tỷ đồng, đến ngày 22-7, sau hai giờ trình bày hoàn cảnh và 15 phút hội ý kín,
Công ty Vedan lại đưa ra mức "hỗ trợ" là 16 tỷ đồng. Mức bồi thường này của Vedan đưa ra bị Hội Nông dân thành phố và UBND huyện Cần Giờ bác bỏ, vì quá thấp so với thiệt hại thực tế của nông dân.
Trước việc Vedan vẫn né tránh mức bồi thường cho nông dân huyện Cần Giờ 45,7 tỷ đồng và để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân, UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, trực tiếp là UBND huyện Cần Giờ, Hội Nông dân thành phố có trách nhiệm hỗ trợ tối đa cho nông dân huyện Cần Giờ kiện Vedan ra tòa. Ðồng thời, khẳng định, việc đòi Vedan bồi thường 45,7 tỷ đồng là mới tính đến lượng tôm cá bị thiệt hại, chứ chưa tính đến sự đa dạng sinh học bị phá hủy và các tác động tiềm ẩn khác đến sức khỏe của con người do ô nhiễm từ Vedan gây ra.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam và một số luật sư đã có kế hoạch làm việc với Hội Doanh nghiệp Ðài Loan (Trung Quốc) để phản đối hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Vedan, sau đó đưa Vedan ra dư luận quốc tế. Hiện tại, các thủ tục tố tụng đưa Vedan ra tòa đã được công chứng xong tại Phòng Công chứng số I, trong đó có khoảng 60% số hộ thuộc diện xóa đói, giảm nghèo thuộc xã Thạnh An sẽ được miễn tiền án phí. Số án phí còn lại thành phố sẽ ứng trước để nông dân kiện Vedan.
Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh khẳng định, đây là lần thương lượng cuối, yêu cầu Vedan phải bồi thường 45,7 tỷ đồng cho nông dân huyện Cần Giờ. Nếu Vedan khắc phục kịp thời thì vụ kiện sẽ chấm dứt, nếu ra tòa chắc chắn Vedan sẽ thiệt hại lớn hơn nhiều.