Vào đầu năm nay, xúc động phát biểu trước hàng trăm học sinh, sinh viên tiêu biểu của thành phố nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9-1 (9-1-1950 - 9-1-2020), Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay chắc chắn sẽ rất tự hào về truyền thống hào hùng của bao lớp học sinh, sinh viên thành phố đi trước. Thế hệ của họ đã sống, chiến đấu, học tập và lao động với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ và bằng tình yêu nồng nàn với thành phố. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng tin tưởng rằng: Lãnh đạo, nhân dân thành phố cũng sẽ tiếp tục được nhìn thấy điều đó ở tất cả các bạn học sinh, sinh viên thế hệ hôm nay. Ở thế hệ trẻ hôm nay luôn cho thấy trong các bạn có một nguồn năng lượng dồi dào, có nhiều tiềm năng đóng góp cho thành phố trên nhiều lĩnh vực. Các bạn trẻ luôn có nhiều ý tưởng hay, thiết thực và thành phố luôn khuyến khích, tạo động lực để các bạn nỗ lực nhiều hơn nhằm biến những ước mơ, dự định của các em được hiện thực hóa, nhất là trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo và khởi nghiệp. 211 cá nhân, 11 tập thể “Sinh viên 5 tốt” và 106 “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố năm 2019 đã được tuyên dương đúng vào dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên. Đó là những cá nhân, tập thể tiêu biểu đại diện cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên đang ngày đêm miệt mài học tập, nghiên cứu tại các nhà trường, viện nghiên cứu của thành phố. Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương đánh giá: Những cá nhân, tập thể xuất sắc này chính là những tấm gương sáng, động lực tinh thần làm lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội, là nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, đất nước hiện tại và tương lai. Tân cử nhân công nghệ thông tin Hoàng Trung Hiếu (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) vừa tốt nghiệp Á khoa lớp cử nhân tài năng của trường. Hiếu cũng có nhiều bài báo khoa học về những nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, là Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2019; “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh (Trường ĐH Sư phạm Thể dục, Thể thao TP Hồ Chí Minh) với chiếc Huy chương vàng điền kinh danh giá tại SEA Games 30; Nguyễn Anh Quân, Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh với giải thưởng lớn trong cuộc thi giới thiệu văn hóa của giới trẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa đạt được;… là những tấm gương rất đáng được ghi nhận và trân trọng.
Mới đây, nhân kỷ niệm hàng loạt sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, thành phố (Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2020); chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020 - 2025)). Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã tuyên dương 234 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020. Đánh giá về những gương điển hình này, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 234 gương điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là các cá nhân xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Ở đó có những bác sĩ trẻ đang căng mình ở các tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, là những kỹ sư ngày đêm miệt mài bên phân xưởng để có những ý tưởng, thiết kế làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho đơn vị; là các chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ để bảo vệ bình yên cho nhân dân; là những nhà giáo trẻ tiêu biểu với nhiều sáng kiến trong đổi mới giảng dạy…
Đánh giá về những nỗ lực của các gương điển hình, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương thành tích của các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; đánh giá cao nỗ lực của Thành đoàn trong việc phát động và tổ chức nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả, nhất là việc phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình thanh niên tiên tiến, thanh niên sống đẹp. Theo đồng chí Võ Thị Dung, trải qua các phong trào tình nguyện, hoạt động vì an sinh xã hội đã xuất hiện hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương ở các cấp. Nhiều trong số đó, các bạn còn đạt được các giải thưởng cao quý. Đó thật sự là một điều đáng quý và mong các bạn tiếp tục phát huy tinh thần, động lực đó trong thời gian tới. Đồng chí Võ Thị Dung mong muốn mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị về hành động, quyết tâm phấn đấu, cống hiến, chiến đấu, lao động, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; không ngừng trau dồi bản lĩnh, kiến thức để cống hiến có hiệu quả cho sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí Võ Thị Dung cũng yêu cầu Thành đoàn thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chính trị, định hướng kịp thời cho thanh niên. Đối với công tác xây dựng, phát hiện, tuyên dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm hơn tới việc chăm lo, bồi dưỡng, phát huy gương điển hình tiên tiến, lan tỏa những câu chuyện đẹp, hành động đẹp, yếu tố tích cực trong đời sống xã hội.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 2,9 triệu đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt, làm việc tại các đơn vị. Lực lượng đông đảo này đã thể hiện được bản lĩnh, trách nhiệm đối với thành phố thông qua những công trình, phần việc cụ thể trong các phong trào tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành lân cận. Hằng năm, Thành đoàn, các đơn vị đều triển khai các kế hoạch hành động nhằm tạo môi trường, sân chơi lành mạnh để học sinh, sinh viên có môi trường trải nghiệm, trau dồi bản lĩnh, qua đó tạo nên đội ngũ cán bộ kế cận phục vụ cho sự phát triển của thành phố trong tương lai.