Xuất khẩu gạo của Thái Lan có nguy cơ giảm trong thập kỷ tới

NDO -

Ngày 22-4, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cảnh báo, lĩnh vực xuất khẩu gạo của nước này có thể sẽ giảm liên tục do chính sách hiện tại thiếu tính liên tục và không có chiến lược phát triển dài hạn.

Xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến đạt mức thấp nhất trong 20 năm. (Ảnh: Bangkok Post)
Xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến đạt mức thấp nhất trong 20 năm. (Ảnh: Bangkok Post)

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, Charoen Laothammatas cho biết, chi phí sản xuất gạo cao và đồng Baht mạnh đã khiến giá gạo của Thái Lan trở nên đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, ông Charoen cho rằng ngân sách chi cho việc nghiên cứu và phát triển hạt giống tương đối hạn chế, cộng với tác động từ các thảm hoạ thiên nhiên xen kẽ đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất lúa gạo của Thái Lan. Ngoài ra, việc thiếu dữ liệu chính xác về tình hình lúa gạo đã khiến cho Thái Lan khó khăn trong việc đưa ra các kế hoạch tiếp thị hiệu quả.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, các nhà sản xuất gạo khác như Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền cho nghiên cứu và phát triển để nâng cao năng suất lúa của họ. Năng suất lúa của Trung Quốc hiện đạt khoảng 2 tấn/rai (1 rai = 1600m2), trong khi năng suất của Việt Nam là khoảng 960/rai và Thái Lan chỉ là 450kg/rai.

Do vậy, ông Charoen khuyến cáo Thái Lan cần tăng tốc xem xét và đánh giá lại toàn bộ chuỗi cung ứng trong ngành lúa gạo để lên chiến lược dài hạn.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cũng đã hạ dự báo lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2020 xuống còn 6,5 triệu tấn, mức thấp nhất trong 20 năm qua so với dự báo trước đó là 7,5 triệu tấn, do tình trạng hạn hán và đồng Baht tăng giá.

Ông Charoen cho rằng, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 và đồng Baht mạnh đã khiến sản lượng gạo của nước này giảm 5 triệu tấn trong năm 2020 và khiến giá gạo của nước này cao hơn từ 30-80 USD/tấn so với các đối thủ cạnh tranh.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho rằng năm 2020 sẽ là một năm khó khăn đối với các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan. Sức mua trên toàn cầu giảm khiến gạo trắng Thái Lan thất thế trước các loại gạo của Việt Nam ở các thị trường chủ chốt tại châu Á.

Trung Quốc từng là nước nhập khẩu gạo Thái Lan, cũng đã vượt qua Thái Lan ở các thị trường chủ chốt tại châu Phi với giá gạo rẻ hơn và dự kiến sẽ vận chuyển khoảng 3,5-4 triệu tấn gạo sang thị trường này trong năm nay. 

Trong sáu tháng đầu năm 2020, Thái Lan đã xuất khẩu 3,14 triệu tấn gạo, thấp hơn các con số 4,53 triệu tấn của Ấn Độ và 4,04 triệu tấn của Việt Nam.