Xuất khẩu các sản phẩm gỗ tăng

NDĐT - THỜI NAY- Trong các nhóm mặt hàng xuất khẩu đang duy trì mức độ tăng trưởng tốt, nhóm mặt hàng gỗ vẫn đang gia tăng đáng kể. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, bảy tháng đầu năm, kim ngạch nhóm hàng này đã đạt 1,8 tỷ USD, tăng 33,5%, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Những thống kê chi tiết hơn của Bộ Công thương cho thấy, mặc dù còn khó khăn do một số thị trường như EU, Mỹ... áp đặt các quy định về nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng mặt hàng chặt chẽ hơn trước  (để hạn chế nhập khẩu) nhưng trong 15 ngày đầu tháng 7-2010, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam ước đạt hơn 126 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng trước. Đặc biệt là xuất khẩu sản phẩm gỗ loại cao cấp vào thị trường Mỹ và EU tiếp tục tăng. Như vậy, từ đầu quý IV-2009 đến nay, xuất khẩu các mặt hàng cao cấp của Việt Nam vào thị trường Mỹ và EU liên tục tăng.

Trong năm 2009, khi tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành gỗ giảm sút, thì xuất khẩu vào thị trường Mỹ vẫn tăng 3,4%. Trong sáu tháng đầu năm 2010, xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này tiếp tục tăng 29%. Theo số liệu thống kê của Hải quan Mỹ trong năm 2009, kim ngạch nhập khẩu đồ nội thất của thị trường này giảm 20,5%, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam chỉ giảm 3,5%. Trong bốn tháng đầu năm 2010, nhập khẩu đồ nội thất của Mỹ tăng 17,7%, thì nhập khẩu từ thị trường Việt Nam tăng tới 23,6%. Điều này cho thấy khả năng cạnh tranh của sản phẩm nội thất Việt Nam trên thị trường Mỹ đang tăng. Đây là tiền đề tốt để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường này. Dự báo, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ năm 2010 tăng khoảng 18 – 22% so với năm 2009.

Tại thị trường EU, xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam trong năm 2009 sụt giảm mạnh do kinh tế khủng hoảng khiến người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các sản phẩm giá thành thấp hơn khiến xuất khẩu sản phẩm gỗ cao cấp sụt giảm mạnh. Đây là một trong những nguyên nhân kéo kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường này sụt giảm. Trong hai tháng đầu năm năm 2010, nhập khẩu đồ nội thất của EU từ các thị trường ngoại khối đã tăng, và xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này cũng tăng. Tuy nhiên, theo dự báo, kinh tế EU còn đang tiềm ẩn nhiều bất trắc, do đó nhu cầu xây dựng sẽ bị trì hoãn. Người tiêu dùng có thể hoãn thời gian thay đồ nội thất cũ trong một thời gian, do vậy xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này sẽ không thể tăng cao. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường EU năm 2010 tăng khoảng 5 - 8%.

Nhật Bản cũng đã nổi lên như một thị trường đầy tiềm năng cho Việt Nam.  Trong năm 2009, xuất khẩu sản phẩm của Việt Nam sang thị trường này chỉ giảm nhẹ so với năm 2008. Tuy nhiên, sự giảm sút này là do xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ giảm, còn xuất khẩu đồ nội thất các loại vào thị trường này vẫn tăng. Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương), trong sáu tháng đầu năm 2010, xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này đã tăng, đặc biệt là xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ tăng khá mạnh. Đây là mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam, với tỷ trọng chiếm khoảng 25 – 30%. Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Hải quan Nhật Bản, nhập khẩu đồ nội thất các loại của thị trường này trong bốn tháng đầu năm đã tăng. Dự báo, trong năm 2010, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này tăng 8 – 12%.

Với sự ổn định, tăng trưởng nhanh về nhu cầu và giá của các thị trường truyền thống, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam trong các tháng cuối năm hứa hẹn còn tăng khá. Nhưng một loạt những khó khăn hiện nay như lãi suất vay vốn còn cao, nhập khẩu nguyên liệu gỗ có khó khăn do thuế nhập khẩu đánh vào nguyên liệu gỗ cao trong khi EU, Mỹ, Nhật Bản xiết chặt các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc nhập khẩu gỗ thì kim ngạch mặt hàng này không dễ tăng đột biến.

Có thể bạn quan tâm