Chủ động tham gia chuỗi LNG toàn cầu

Ngày 14/1, tại Hà Nội, tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp khí Việt Nam với chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế cùng sự tham gia của các diễn giả, nhà khoa học và doanh nghiệp liên quan.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Đăng Khang phát biểu khai mạc diễn đàn.
Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Đăng Khang phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Đăng Khang cho biết, ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TWvề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển năng lượng phải gắn với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh quốc gia.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng đồng bộ, hiện đại, thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường kết nối khu vực, quốc tế. Đặc biệt, Nghị quyết xác định rõ vai trò của năng lượng sạch, trong đó có khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) như một trụ cột quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

“Thông qua các tham luận, báo cáo chuyên đề của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chính sách, năng lượng và thị trường khí, diễn đàn không chỉ cung cấp góc nhìn lý luận mà còn gợi mở nhiều vấn đề thực tiễn như phát triển hạ tầng và logistics LNG, sử dụng LNG trong sản xuất điện và công nghiệp, kết nối thị trường trong nước với thị trường quốc tế, hướng tới thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Chính phủ. Ngoài ra, diễn đàn cũng tạo không gian đối thoại chính sách, trao đổi học thuật và chia sẻ thực tiễn giữa các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, qua đó tìm kiếm giải pháp phát triển thị trường khí LNG tại Việt Nam và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của doanh nghiệp khí”, ông Khang nhấn mạnh.

31.jpg
TS Phạm Quý Ngọc, Viện Dầu khí Việt Nam báo cáo tham luận tại diễn đàn.

Theo Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Thập, năm 2024, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên LNG nhập khẩu được cung cấp cho sản xuất điện tại Việt Nam; triển khai thành công việc cung cấp LNG cho khu vực miền bắc bằng tàu hoả và xe bồn, qua đó hoàn chỉnh chuỗi cung ứng năng lượng khí đầy đủ bằng đường ống, đường thủy, đường bộ và đường sắt, mở rộng bản đồ cung ứng năng lượng toàn diện, linh hoạt và rộng khắp trên toàn lãnh thổ Việt Nam; thực hiện thành công thương vụ kinh doanh LNG quốc tế đầu tiên với khối lượng hơn 70 nghìn tấn, đánh dấu việc gia nhập thị trường và ghi tên lên bản đồ kinh doanh LNG quốc tế.

Đặc biệt, tháng 1/2026, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 chính thức vận hành thương mại, đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành điện Việt Nam khi lần đầu tiên một dự án điện khí LNG quy mô lớn đi vào hoạt động, bổ sung nguồn điện nền linh hoạt cho phía Nam.

Những kết quả trên thể hiện quyết tâm đổi mới, tiên phong của các doanh nghiệp khí Việt Nam trong việc phát triển các sản phẩm mới với mô hình kinh doanh đột phá; thể hiện quyết tâm tiên phong với vai trò dẫn dắt, góp phần xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế quốc gia; từ đó tạo đà mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế; thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng bền vững, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành dầu khí Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Thập cũng nhận định, bên cạnh những cơ hội như nhu cầu điện khí LNG và công nghiệp sử dụng khí tăng nhanh, có khả năng trở thành trung tâm nhập khẩu, phân phối LNG khu vực ASEAN,… doanh nghiệp phải đối diện những thách thức như giá LNG là một công thức giá phản ánh giá hiện tại và biến động theo thị trường; nhân lực và quản trị ít kinh nghiệm kinh doanh thương mại theo toàn chuỗi giá trị; nhận thức và tư duy chưa theo kịp yêu cầu; thị trường LNG là thị trường quốc tế nhưng các doanh nghiệp khí Việt Nam vẫn phải tuân thủ khung pháp luật trong nước,…

Do đó, cần hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường LNG mang tính quốc tế, thiết kế cơ chế giá LNG-điện-khí linh hoạt, chia sẻ rủi ro và cơ hội tuân thủ nguyên tắc thị trường,… Nếu được hỗ trợ bằng các khung chính sách phù hợp, tiến bộ, các doanh nghiệp khí Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành chủ thể quốc tế trong chuỗi LNG khu vực và toàn cầu.

Theo các chuyên gia, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra chỉ tiêu phát triển điện khí là một trong những trụ cột quan trọng nhất để bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch xanh. Đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện khí phải đạt 37.330MW, chiếm khoảng 24,8% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống. Trong đó, điện khí sử dụng khí tự nhiên trong nước đạt 14.930MW; điện khí LNG nhập khẩu đạt 22.400MW, đòi hỏi hạ tầng kho cảng cực lớn.

11.jpg
Phó trưởng Ban Phát triển doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế -tài chính (Bộ Tài chính) Nguyễn Minh Thảo trình bày tham luận tại diễn đàn.

Đề cập tới các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, Phó trưởng Ban Phát triển doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế-tài chính (Bộ Tài chính) Nguyễn Minh Thảo cho rằng, một trong những điểm mới của Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước là tập trung đầu tư, phát triển một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Theo đó, Nhà nước sẽ có chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn thông qua tăng vốn điều lệ: cho phép sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tăng tỷ lệ lợi nhuận sau thuế để lại cho doanh nghiệp. Đối với dự án trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư ở nước ngoài được cấp có thẩm quyền giao ngoài kế hoạch của doanh nghiệp, Nhà nước có chính sách bảo đảm đủ vốn, hỗ trợ lãi suất và cung cấp đủ tín dụng,…

Tuy nhiên, để nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Nhà nước cần sớm đẩy nhanh quá trình thể chế hoá quan điểm, định hướng và giải pháp liên quan tới hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có kinh doanh khí đã được đề ra tại các nghị quyết của Bộ Chính trị để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của chính sách.

Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), trong đó chú trọng tới một số giải pháp như tháo gỡ các vướng mắc, bất cập hiện hữu; quy định quản lý và phát triển theo chuỗi giá trị năng lượng; đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giảm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp kinh doanh khí; có chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia hoạt động dịch vụ dầu khí,…

Có thể bạn quan tâm