Xuất hiện siêu bão trên Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Phi-li-pin) một siêu bão đang hoạt động và có tên quốc tế là Nepartak. Hồi 14 giờ ngày 6-7, vị trí tâm bão Nepartak ở vào khoảng 19,60 vĩ bắc; 128,20 kinh đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 930 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là khoảng từ 200 đến 220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Các lực lượng chức năng quận Lê Chân, TP Hải Phòng diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tại phường Vĩnh Niệm. Ảnh: DUY LÂN
Các lực lượng chức năng quận Lê Chân, TP Hải Phòng diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tại phường Vĩnh Niệm. Ảnh: DUY LÂN

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông từ đêm nay 7-7 có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cho nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy...

* Ngày 6-7, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình cho biết, trong ngững ngày đầu tháng 7, toàn tỉnh có gần 600 ha diện tích lúa hè thu bị nhiễm ốc bươu vàng. Nặng nhất là huyện Quảng Ninh với hơn 500 ha; số còn lại xuất hiện tại TP Đồng Hới và huyện Tuyên Hóa. Mật độ của ốc bươu vàng trên đồng ruộng phổ biến từ 10 đến 20 con/m2, nơi cao từ 50 đến 60 con/m2, ốc có nhiều kích cỡ khác nhau.

* Sau gần 10 ngày xuất hiện tình trạng nghêu chết từ cuối tháng 6 đến nay, nhiều “sân” nghêu tại khu vực biển huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) đã bị thiệt hại 80 đến 90%. Theo Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố, nghêu chết có thể do bị ký sinh gây bệnh (Perkinsus) tiến công. Hơn nữa, nghêu sống trong môi trường hở, có thể bị ảnh hưởng từ hiện tượng nghêu chết tại tỉnh Bến Tre mới đây.

* Nhằm ngăn chặn dịch bệnh trên tôm nuôi tại hơn 10.000 ha nuôi tôm thẻ chân trắng, ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và giám sát nuôi tôm nước lợ theo quy hoạch, phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; quản lý chặt chẽ chất lượng tôm giống; thức ăn; thuốc thú y thủy sản và các loại chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Voi con chết trong Vườn quốc gia Yok Đôn

Sáng 6-7, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đác Lắc Đỗ Quang Tùng cho biết: Tổ tuần tra kiểm soát rừng thuộc Hạt Kiểm lâm của đơn vị vừa phát hiện một con voi rừng chết trên bãi đất tại khoảnh 11, Tiểu khu 237 thuộc địa phận xã Ea Bung, huyện Ea Súp. Con voi chưa đến một năm tuổi, nặng khoảng 150 kg, bị chết trong vũng bùn, với tư thế nằm úp. Xác voi đang trong quá trình phân hủy mạnh do thời tiết mưa nhiều và nắng nóng. Nguyên nhân voi chết có thể do bị mắc lầy trong vũng bùn rồi chết đói.

PV

Có thể bạn quan tâm