Tin nổi bật ngày 7/4: Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước; đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Tin nổi bật ngày 7/4: Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước; đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước; đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức nổi bật ngày 7/4.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/4, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch nước.

49c522279f761e284767.jpg
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 7/4, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Thủ tướng Chính phủ.

453dc4117940f81ea151.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo quy định của Hiến pháp, sau khi được bầu, tân Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Kiện toàn công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

* Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước

Chiều 7/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Phó Chủ tịch nước.

208e21b48ce50dbb54f4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 97% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Võ Thị Ánh Xuân.

* Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức

Cũng trong chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho thấy, có 496/496 đại biểu tham gia tán thành, bằng 99,20% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ngày 4/11/2025, ông Nguyễn Văn Quảng được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 10/11/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, ông được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

* Ông Nguyễn Huy Tiến được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, với 474/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Cao đẳng kiểm sát; Cao cấp lý luận chính trị.

Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí thành công lấy và ghép đa tạng tại chỗ

Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp tục ghi dấu một bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên triển khai đồng thời lấy và ghép đa tạng ngay tại bệnh viện.

d0a41777af262e787737.jpg
Các y bác sĩ tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng.

Sau 3 lần hội chẩn xác định chết não, cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đến 14 giờ 30 phút ngày 6/4, ca lấy-ghép đa tạng được triển khai với sự phối hợp của các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ, với sự tham gia của gần 100 cán bộ y tế đến từ Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Mắt Trung ương.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp, ca phẫu thuật đã được tiến hành thuận lợi. Các mô, tạng hiến bao gồm tim, gan, 2 thận và 2 giác mạc. Sau khi được lấy, các tạng được bảo quản, điều phối và vận chuyển tới các cơ sở y tế tuyến trung ương để thực hiện ghép an toàn. Đáng chú ý, 2 thận được ghép ngay tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí. Người bệnh sau ghép thận sức khỏe tiến triển tốt và đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Đây cũng là ca hiến tạng-lấy đa tạng thứ 2 được triển khai tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Việc đồng thời triển khai kỹ thuật lấy đa mô, tạng và thực hiện ghép thận, ghép giác mạc tại bệnh viện đã thể hiện sự chủ động, năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp hiệu quả giữa các ê-kíp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mở ra thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh.

Cựu Thứ trưởng bị tuyên mức án 4 năm tù vì nhận 4,5 tỷ đồng

Chiều 7/4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

17e087992dc8ac96f5d9.jpg
Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại tòa.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Ông Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng) từ bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Thắng và đồng phạm đã xâm phạm đến sự liêm chính của người có chức vụ, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Văn Dân mức án 2 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; 3 năm tù về "Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hình phạt 14 năm tù.

Giá vàng, giá bạc đồng loạt giảm

Trong phiên giao dịch hôm nay (7/4), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước tiếp đà lao dốc.

2a61e01c584dd913805c.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 7/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 169,5-172,5 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 169 triệu đồng/lượng, bán ra 172 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và đứng im ở chiều bán ra.

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 7/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 7,2 USD/ounce so kết phiên trước đó, xuống mức 4.640,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới hôm nay chịu áp lực trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, tại thời điểm 11 giờ 30 phút sáng 7/4, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.350.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.380.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 30 phút sáng 7/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch quanh ngưỡng 72,46 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 71,56-73,63 USD/ounce.

Hơn 44 nghìn vé tàu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đã được bán

Chiều 7/4, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt thông báo kế hoạch tổ chức chạy tàu phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2026.

dff832e88ab90be752a8.jpg
Dự báo nhu cầu đi lại bằng đường sắt tăng cao từ ngày 24/4 đến 3/5/2026, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu khách trên nhiều tuyến, đồng thời tăng cường các chuyến tàu và toa xe trên các hành trình trọng điểm.

Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách, từ ngày 24/4 đến 3/5/2026, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu khách trên nhiều tuyến, đồng thời tăng cường các chuyến tàu và toa xe trên các hành trình trọng điểm.

Cùng với việc tăng chuyến, ngành đường sắt tiếp tục triển khai nhiều chính sách ưu đãi về giá vé. Trong đó, giảm 90% giá vé đối với người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; giảm 30% đối với các đối tượng người có công với cách mạng và người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; giảm 15% đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên.

Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé khi đi cùng người lớn (mỗi người lớn kèm 1 trẻ em); trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi được giảm 25% giá vé; sinh viên được giảm 10% giá vé theo quy định.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, tính đến 8 giờ ngày 7/4/2026, tổng số vé đã bán trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đạt 44.200 vé (tính cho giai đoạn từ 29/4 đến 3/5/2026).

Biến thể cúm Super-K lây lan nhanh, Australia đối mặt nguy cơ bùng dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, mùa cúm ở Australia năm nay đến sớm hơn thường lệ, cùng với biến thể mới Super-K của virus cúm có tốc độ lây lan nhanh.

Dù chưa có bằng chứng cho thấy biến thể Super-K gây bệnh nặng hơn, nhưng thực tế cho thấy số ca nhiễm đang tăng nhanh ngay từ đầu mùa.

Giới chuyên gia y tế cảnh báo đây một tín hiệu đáng lo ngại và không thể xem nhẹ nếu nhìn lại năm 2025, thời điểm được ghi nhận là mùa cúm tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia châu Đại Dương này, với hơn 500.000 ca mắc và 1.738 người tử vong - một con số cao kỷ lục.

Bước sang năm 2026, dù chưa vào cao điểm mùa đông, song Australia đã ghi nhận hơn 24.000 ca cúm. Những con số này cho thấy cúm không đơn thuần chỉ là “cảm nhẹ vài ngày” như nhiều người vẫn nghĩ, mà có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng tiêm phòng vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ nhập viện và các biến chứng nặng do cúm gây ra.

Các chuyên gia đặc biệt lưu ý những người từ 50 tuổi trở lên, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền (tim mạch, tiểu đường, hen suyễn…) nên tiêm phòng cúm bởi khi mắc bệnh có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm