Theo Bộ TTTT, có chuyện xử phạt trên vì trang thông tin điện tử tổng hợp (www.bnews.vn) do TTXVN là chủ sở hữu đã thực hiện đăng nội dung trong các bài viết: “85% mật ong tại Cà Mau không nguyên chất”; “85% mật ong đặc sản Cà Mau bị pha chế thêm nước đường” ngày 10-8-2016. Việc đăng tải thông tin không chính xác như nêu trên đã vi phạm Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174 (ngày 13-11-2013) của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Thanh tra Bộ TTTT cũng xem xét đến tình tiết giảm nhẹ, bởi: ngay khi được cơ quan quản lí Nhà nước nhắc nhở, TTXVN đã kịp thời khắc phục hậu quả, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng.
Như NDĐT đã phản ảnh, sau khi phát hiện bản tin “85% mật ong đặc sản Cà Mau bị pha chế thêm nước đường” của tác giả Trần Thành Nên (Trưởng cơ quan thường trú TTXVN tại Cà Mau), UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương vào cuộc làm rõ. Qua xác minh, cơ quan chức năng Cà Mau xác định thông tin nêu trên là thất thiệt và bịa đặt. Từ cơ sở đó, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ TTTT: Yêu cầu TTXVN đăng đính chính thông tin, nhằm tránh thiệt hại cho người dân tỉnh Cà Mau; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan đến bài viết theo đúng quy định của pháp luật; Cơ quan TTXVN phải có văn bản chính thức xin lỗi người dân, những người kinh doanh mật ong, những người sinh sống bằng nghề gác kèo ong tại Cà Mau vì thông tin sai sự thật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ.
Mật ong U Minh hạ đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể, được phân phối rộng rãi đến người tiêu dùng nhiều vùng, miền trong cả nước. Tuy nhiên, sau khi có thông tin bịa đặt về mật ong pha thêm nước đường, đầu ra sản phẩm mật ong tại Cà Mau đã sụt giảm đáng kể, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, đời sống của nhiều nông hộ hành nghề gác kèo ong truyền thống tại rừng tràm U Minh hạ (Cà Mau). Những người bị ảnh hưởng càng buồn hơn, bởi cho đến nay, TTXVN chỉ mới đăng cải chính thông tin trên www.bnews.vn (Làm rõ thông tin chất lượng mật ong ở Cà Mau, ngày 16-9) chứ chưa có văn bản chính thức nào đề cập việc xin lỗi người dân gác kèo ong tại Cà Mau.