ND - Cục Quản lý dược Việt Nam cho biết, sẽ xử phạt 13 doanh nghiệp tự ý tăng giá thuốc thời gian qua, với hình thức xử phạt tùy từng mức độ vi phạm của mỗi doanh nghiệp.
Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, Bộ Y tế phát hiện một số công ty tự nâng giá thuốc mà chưa thực hiện kê khai lại hoặc gửi công văn đề nghị điều chỉnh giá thuốc nhưng chưa có ý kiến trả lời của Cục Quản lý dược Việt Nam. Một số công ty lợi dụng thị trường để tăng giá thuốc một cách bất hợp lý đã gây ảnh hưởng người tiêu dùng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến giá thuốc tăng cao thời gian qua là các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm chi phí hoa hồng cho giám đốc, hội đồng thuốc bệnh viện, bác sĩ quá cao rồi chi phí tiếp thị, quảng cáo, tổ chức hội thảo... đều tính vào giá thành sản phẩm khiến người bệnh phải gánh chịu. Cục Quản lý dược Việt Nam cho biết sẽ xử phạt 13 doanh nghiệp tự ý tăng giá thuốc thời gian qua. Tùy từng mức độ vi phạm của mỗi doanh nghiệp, để đưa ra hình thức xử phạt. Theo đó, có thể hoãn giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, hoãn giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc mà doanh nghiệp tự ý nâng giá, hoãn cấp số đăng ký sản phẩm, dừng xét hồ sơ một thời gian.
Từ ngày 5-4, Ðoàn Thanh tra liên ngành về giá thuốc bắt đầu thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.