Tin nổi bật ngày 13/1: Nghị quyết mới về phát triển văn hóa Việt Nam; mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể

Tin nổi bật ngày 13/1: Nghị quyết mới về phát triển văn hóa Việt Nam; mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể

Nghị quyết mới về phát triển văn hóa Việt Nam; mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; chung tay khắc phục hậu quả bom mìn-không để ai bị bỏ lại phía sau; rà soát toàn bộ hạng mục, bảo đảm tuyệt đối an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng… là một số tin tức nổi bật trong ngày 13/1.

Nghị quyết mới về phát triển văn hóa Việt Nam

Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

nghi-quyet.jpg
Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" là điểm sáng văn hóa trong năm 2025.

Nội dung Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực đến không gian số.

Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2030 xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa; thu hẹp chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền; từng bước hình thành các thương hiệu văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo có tầm vóc khu vực và quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển; văn hóa trở thành sức mạnh mềm nổi bật, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Nghị quyết xác định hệ thống nhiệm vụ, giải pháp toàn diện và đồng bộ, tập trung vào đổi mới tư duy phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách đột phá; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; phát triển mạnh công nghiệp văn hóa gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa.

Mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể

Sáng 13/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

thu-tuong-nha-o.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, người đứng đầu đề cao trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, coi việc phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, chính trị quan trọng vì đây là trụ cột của an sinh xã hội, bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng nhà ở cho nhân dân. Mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; không để ai bị bỏ lại phía sau; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; nói ít, làm nhiều; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.

Doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong tổ chức thực hiện; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và bảo đảm công bằng; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, thực hiện các dự án đúng pháp luật, bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; mạnh dạn giao các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê cho các doanh nghiệp có uy tín, năng lực để kịp thời thực hiện bảo đảm các yêu cầu.

Thủ tướng khẳng định, nhà ở là vấn đề an sinh xã hội lớn, là quyền cơ bản của công dân. Chậm trễ trong nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là chậm trễ trong chăm lo đời sống nhân dân, là có lỗi với đất nước, nhân dân.

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn-không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 13/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

bom-min.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Giai đoạn 2010-2025, toàn quốc đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được khoảng gần 530.000ha (trung bình đạt gần 35.000ha/năm, tăng 35% so giai đoạn trước) với tổng kinh phí gần 29 nghìn tỷ đồng; trong đó, ngân sách trong nước hơn 23 nghìn tỷ đồng, ngân sách viện trợ, hỗ trợ quốc tế trực tiếp là 5,6 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 234 triệu USD). Tính đến nay, diện tích nghi ngờ ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn khoảng 5,57 triệu ha, tương đương 17,61% diện tích cả nước.

Theo thống kê, giai đoạn từ năm 2010-2025 có 593 nạn nhân do bom mìn vật nổ gây ra, từ năm 2010-2016 có 463 nạn nhân; sau năm 2017 có năm chỉ xảy ra 1-2 vụ tai nạn bom mìn, nhiều địa phương trong nhiều năm không xảy ra tai nạn bom mìn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ các nước Campuchia, Philippines và Hoa Kỳ chào từ biệt

ndo_br_ctqh-3710.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Vương quốc Campuchia Chea Kimtha. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 13/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Chea Kimtha, Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre và Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Rà soát toàn bộ các hạng mục, bảo đảm tuyệt đối an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 13/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

tran-cam-tu.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận tại buổi làm việc với các cơ quan sau khi kết thúc buổi sơ duyệt. (Ảnh: DUY LINH)

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, cơ bản mọi công việc đã hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các khu vực trưng bày triển lãm sách báo, tư liệu về thành tựu xây dựng đảng và phát triển đất nước đã cơ bản hoàn tất, trang trọng và thu hút.

Nhấn mạnh công tác tổ chức phục vụ góp phần hết sức quan trọng vào thành công của Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, trên tinh thần trách nhiệm cao, mỗi bộ phận tiếp tục rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố kỹ thuật, trang thiết bị bảo đảm hệ thống được vận hành thông suốt, ổn định, không để sơ suất xảy ra.

Thông qua danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI

Sáng 13/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

hoi-nghi-quoc-hoi.jpg
Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 đồng chí được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu 5 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI gồm: Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và 2 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Hà Thị Nga, Nguyễn Thái Học; cùng đồng chí Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vàng miếng, vàng nhẫn neo ở mức rất cao; giá bạc thiết lập kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước duy trì ở mức cao “chót vót”.

screenshot-2026-01-13-144849.png
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút ngày 13/1.

Cụ thể, tại thời điểm 15 giờ 30 phút ngày 13/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 160-162 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 156,5 triệu đồng/lượng, bán ra 159 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 160 triệu đồng/lượng và bán ra 162 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 13/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 19,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước xuống mức 4.578,4 USD/ounce.

Trong khi đó, tại thời điểm 11 giờ sáng 13/1, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.773.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.804.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.775.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.806.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ sáng 13/1 (giờ Việt Nam), giá bạc tăng mạnh lên mức 85,7 USD/ounce. Biên độ giao dịch trong ngày từ 83,52-86,15 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch ngày 13/1, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì đà tăng tích cực mặc dù thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước. VN-Index đóng cửa tăng 25,6 điểm lên 1.902,93 điểm.

Năm 2025: Việt Nam đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, giảm 19,38% so với năm 2024. Khảo sát cho thấy 52,30% cơ quan, doanh nghiệp từng ghi nhận chịu tổn hại do tấn công mạng trong năm, tăng đáng kể so với mức 46,15% của năm 2024.

Theo NCA, 5 hình thức tấn công phổ biến nhất trong năm 2025 lần lượt gồm: Tấn công từ chối dịch vụ; Chèn link quảng cáo cờ bạc, cá độ (backlink); Tấn công gián điệp có chủ đích (APT); Tấn công đánh cắp dữ liệu; Mã hóa dữ liệu tống tiền. Điểm đáng chú ý là các hình thức này có dấu hiệu được tin tặc kết hợp, triển khai đan xen theo những kịch bản được tính toán kỹ lưỡng.

Lịch cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng tại Hà Nội

Ngày 13/1, Công an Thành phố Hà Nội thông báo chính thức về việc phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Công tác phân luồng sẽ được thực hiện vào ngày tổng duyệt (14/1/2026) và chính thức trong suốt thời gian diễn ra Đại hội (từ 19-25/1/2026). Cụ thể, thời gian áp dụng:

Ngày 14/1/2026: Từ 5 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Từ ngày 19-25/1/2026: Sáng từ 6 giờ đến 8 giờ 30 phút và từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 14 giờ và 16 giờ đến 19 giờ.

Các tuyến đường tạm cấm: Tạm cấm toàn bộ xe tải, xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe phục vụ Đại hội và xe ưu tiên) hoạt động trên các tuyến: Phạm Hùng (đoạn Mễ Trì-Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn tiếp giáp Trung tâm Hội nghị quốc gia), Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Tràng Thi...

Tuyến đường hạn chế phương tiện: Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương....

Khu vực Vành đai III trên cao: Tạm cấm xe ô-tô có trọng tải từ 10 nghìn kg trở lên lưu thông đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A trong khung giờ từ 6-21 giờ các ngày từ 19-25/1.

U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026 sau chiến thắng lịch sử trước Saudi Arabia

Rạng sáng 13/1 (giờ Việt Nam), bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và đứng đầu bảng A. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận vòng bảng tại một kỳ Vòng chung kết U23 châu Á.

Pakistan: Đánh bom nhằm vào xe cảnh sát, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 12/1 (giờ địa phương), cảnh sát địa phương của Pakistan cho biết một thiết bị nổ điều khiển từ xa đã phát nổ gần xe cảnh sát tại khu vực Gomal, huyện Tank. Vụ nổ khiến chiếc xe bị phá hủy nghiêm trọng và lật bên đường.

pakistan.jpg
Xe cảnh sát bị hư hại trong một vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan ngày 27/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Phó cảnh sát trưởng huyện Tank Pervez Shah, 5 cảnh sát thiệt mạng tại chỗ, trong khi 2 người khác không qua khỏi sau khi được đưa vào bệnh viện điều trị.

Ngoài các nạn nhân là cảnh sát, vụ nổ còn khiến một số người dân đi đường bị thương.

Có thể bạn quan tâm