Xử lý dứt điểm ô-tô chiếm dụng mặt đường trong khu dân cư

Gần đây, người dân sinh sống tại một số khu vực thuộc quận Bình Thạnh rất bức xúc trước tình trạng xe ô-tô đậu tùy tiện, tràn lan trên các tuyến đường trong khu dân cư, gây cản trở, bất tiện trong việc đi lại của người dân.
0:00 / 0:00
0:00

Hẻm 72 đường Nguyễn Văn Thương (Phường 25, quận Bình Thạnh) mới được trải nhựa, tráng xi-măng lề đường, nhiều cây xanh tạo bóng mát; người dân đã đóng góp mua sắm, lắp đặt ghế đá để người lớn tuổi, trẻ em nghỉ ngơi, vui chơi. Thế nhưng, thời gian gần đây, con hẻm bình yên này lại như bãi đỗ xe ô-tô.

Người dân ở đây đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng các tài xế vẫn thản nhiên chiếm dụng hẻm để đỗ xe ô-tô cả ngày lẫn đêm; không ít xe còn đỗ vài ngày, có xe còn đỗ cả hai bánh xe trên lề đường dành cho người đi bộ; khi xe rời đi thì nơi đó ngập ngụa rác thải các loại.

Tại Phường 1 (quận Bình Thạnh), tuyến đường nhỏ được người dân đặt tên là Cống Hộp (nối đường Trường Sa và đường Diên Hồng) cũng bị biến thành nơi đỗ xe ô-tô của chủ các căn nhà trên đường. Xe ô-tô được trùm bạt, đậu thành hàng dài trên con đường; có đoạn xe còn đỗ ở cả hai bên đường, khiến cho con đường bị lấn chiếm gần hết.

Ở các quận khác như Quận 3, Phú Nhuận…, tình trạng cũng tương tự. Tại quận Phú Nhuận, trên các con đường quanh trục đường Phan Xích Long như Cù Lao, Hoa Mai, Hoa Phượng, Hoa Đào… xe ô-tô cũng đỗ la liệt, có đoạn đường xe đỗ thành hàng dài, hoặc xe đậu ngay biển báo cấm đỗ, có những đoạn đường ô-tô đỗ cả hai bên, chiếm hết 2/3 chiều rộng con đường.

Trong nhiều năm trở lại đây, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng liên quan của thành phố đã liên tục triển khai nhiều hoạt động để chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, lề đường, vỉa hè; công tác này đã đạt không ít kết quả tích cực, cảnh đường thông, hè thoáng đã trở thành hình ảnh chủ đạo trong bộ mặt chung của thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít tuyến đường, con hẻm dân sinh đã bị thu hẹp diện tích khả dụng do bị chiếm dụng để đỗ ô-tô, gây khó khăn, trở ngại cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân, mất mỹ quan đô thị. Có những tuyến đường, hẻm bị ô-tô chiếm dụng đến 2/3 chiều rộng, xảy ra cả ngày lẫn ban đêm; gây ùn tắc giao thông, làm mất đi không gian vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục-thể thao của người dân.

Tình trạng ô-tô đỗ tràn lan ở các tuyến đường, hẻm đã diễn ra khá nhiều năm và ngày càng gia tăng do nhu cầu sử dụng ô-tô của người dân ngày càng cao trong khi diện tích bãi đậu xe công cộng lại tăng trưởng khá chậm; ý thức của một số chủ xe ô-tô chưa tốt; công tác quản lý của chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan còn lỏng lẻo… Đáng lưu tâm, việc đỗ ô-tô trong hẻm như trên còn tiềm ẩn nguy cơ khi xảy ra sự cố cháy nổ, gây khó khăn nếu không may cần chuyển bệnh nhân đi cấp cứu; mất an ninh trật tự, mất đoàn kết, tổn hại tình làng nghĩa xóm, trong khu dân cư.

Từ thực trạng trên, người dân kiến nghị ngành quản lý giao thông, chính quyền địa phương cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh cụ thể đối với việc có được phép đỗ xe ô-tô trên đường hoặc trong hẻm hay không và việc xem xét cắm biển cấm đỗ xe. Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng liên quan cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ trong việc áp dụng, thực thi pháp luật. Cần vận dụng đầy đủ, linh động pháp luật để bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phần lớn người dân.