Xử lý dứt điểm các sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Thời gian qua, các sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội chỉ rõ. Tuy nhiên đến nay, phần lớn các sai phạm vẫn tồn tại, chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc dư luận.
0:00 / 0:00
0:00
Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Quy hoạch chi tiết Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2000, với quy mô 26,4ha; thời gian thực hiện từ năm 2002 đến năm 2006.

Do khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo hướng trở thành Trung tâm thanh, thiếu niên Hà Nội, với quy mô diện tích đất, ranh giới lập quy hoạch, hồ nước trung tâm và không gian cây xanh…

Để thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 18ha tại khu vực phía tây, phía bắc công viên, còn khoảng 8ha chưa giải phóng mặt bằng gồm toàn bộ diện tích tại khu phía đông và phía bắc sát đường Trần Khát Chân.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô xảy ra nhiều sai phạm về quy hoạch, cơ chế huy động vốn, sử dụng kinh phí giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân phải di dời… dẫn đến tình trạng dự án “treo” kéo dài. Nhiều hạng mục vui chơi giải trí đã được đầu tư xây dựng trong công viên không được bảo trì, bảo dưỡng đã xuống cấp nhanh chóng, gây lãng phí rất lớn.

Năm 2017, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ rõ 14 hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng, như: Nhà hàng Queen Bee, khu nhà văn phòng; sân ten-nít ngoài trời…

Thanh tra Thành phố Hà Nội đã có Kết luận thanh tra toàn diện về dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Kết luận thanh tra chỉ rõ các hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng, công trình được cấp phép khi chưa được giao đất, vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng; đồng thời kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị chủ quản, nhưng đến nay các sai phạm vẫn chưa được xử lý, gây bức xúc dư luận.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng đã xử lý một số điểm trông giữ xe, sân ten-nít ngoài trời, sân bóng đá mi-ni vi phạm và nhiều trường hợp hộ dân tái lấn chiếm trong công viên. Còn phần lớn các công trình sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Trong khi đó, công tác quản lý, khai thác công viên còn hạn chế. Các khu vui chơi nhếch nhác, xuống cấp; hồ nước ô nhiễm, không thu hút được người dân đến vui chơi, giải trí.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Sỹ Thanh đã chủ trì họp chuyên đề nghe báo cáo về việc xử lý, giải quyết nội dung kết luận thanh tra toàn diện về quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã kéo dài nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Vì vậy, thành phố yêu cầu các cấp, ngành chức năng từ thành phố đến cơ sở cùng vào cuộc để xử lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng, đây là vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài do chưa xác định rõ trách nhiệm pháp lý, hồ sơ, tài liệu, chứng từ không đầy đủ, không được xác lập đúng quy định, gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc hình thành tài sản... Đồng chí yêu cầu, các đơn vị liên quan tập hợp và đánh giá việc chấp hành các văn bản chỉ đạo, điều hành gửi quận Hai Bà Trưng tổng hợp, cập nhật lại quy hoạch, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm trong công viên, tạo điều kiện cho người dân vui chơi, giải trí.

Các đơn vị, địa phương phân công rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với từng phần việc, quyết tâm trong thời gian từ nay đến tháng 9/2023 xử lý dứt điểm những sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.