Thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 30/9, Thường trực hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức Phiên giải trình về việc đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phiên giải trình không chỉ làm rõ thực trạng, số lượng, trách nhiệm của các đơn vị liên quan mà còn đánh giá thực chất về khoảng cách giữa “có công trình” và “sức sống của các công trình” - đó chính là hiệu quả hoạt động thực chất, những tác động đến đời sống dân cư, sự hài lòng của người dân.
Những trăn trở về hiệu quả, cơ chế
Theo kết quả rà soát, phân loại thiết chế theo quy mô, công năng, phạm vi phục vụ, tần suất và công suất sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của thành phố Hà Nội, với tổng số 4.715 công trình, 100% xã, phường trên địa bàn có thiết chế văn hóa, thể thao.
Trong đó, 234 công trình có quy mô cấp xã trở lên, gồm 109 công trình quy mô cấp huyện trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và 125 công trình quy mô cấp xã trước đây.
Còn lại, 4.481 thiết chế văn hóa tại thôn, tổ dân phố. Trong đó 2.490 công trình bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất; 1.991 công trình có quy mô nhỏ hoặc còn hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất.
Phiên giải trình về việc đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh Văn Tuyến
Phiên giải trình về việc đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh Văn Tuyến
Các số liệu này được thành phố tổng hợp từ kết quả rà soát, báo cáo của 126 xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan với thời điểm chốt số liệu thống nhất là thời điểm ngày 25/9/2026.
Những con số khá ấn tượng, song có thiết chế không đồng nghĩa với đáp ứng đồng đều về về cơ sở vật chất và hiệu quả hoạt động. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được hình thành qua nhiều giai đoạn, áp dụng mô hình quản lý khác nhau. Sau khi chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp, phân định trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý tài sản và đơn vị vận hành vẫn cần hoàn thiện.
Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, khảo sát việc quản lý vận hành sân thể thao tại phường Kiến Hưng. Ảnh An Quyên
Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, khảo sát việc quản lý vận hành sân thể thao tại phường Kiến Hưng. Ảnh An Quyên
Đặc biệt, thiết chế thể thao như bể bơi, sân vận động, nhà thi đấu đòi hỏi chi phí vận hành lớn, cơ chế tự chủ tài chính cấp xã, phường còn khó khăn vì nguồn thu chưa đủ bù đắp. Do đó nhiều hạng mục xuống cấp, buộc phải dừng hoạt động. Do công nghệ số và thị hiếu đã thay đổi, thanh thiếu niên ngày nay ít đến nhà văn hóa.
Tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương nêu các nhóm vấn đề cần làm rõ: Đầu tư đã đồng bộ, phù hợp quy hoạch và nhu cầu chưa, phân bổ nguồn lực hợp lý chưa, khó khăn trong cải tạo, nâng cấp là gì. Đặc biệt, việc đầu tư phải gắn với hiệu quả sau đầu tư. Ngay từ khi quyết định đầu tư phải tính đầy đủ phương án quản lý, vận hành, nguồn nhân lực, kinh phí và khả năng khai thác lâu dài.
Đại biểu HĐND thành phố nêu câu hỏi tại phiên họp giải trình. Ảnh Văn Tuyến
Đại biểu HĐND thành phố nêu câu hỏi tại phiên họp giải trình. Ảnh Văn Tuyến
Nhiều câu hỏi đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đặt ra đối với các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đó là việc tìm ra mô hình phù hợp với hoạt động, điều kiện của chính quyền địa phương 2 cấp. Cần phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý tài sản và tổ chức hoạt động. Với công trình quy mô lớn chuyển về xã, phường, cần có cơ chế để khai thác vượt địa giới hành chính, vừa chặt chẽ trong quản lý tài sản công, vừa phát huy tối đa công năng các công trình.
Ông Trần Thế Cương cho rằng, “Một thiết chế được đầu tư khang trang nhưng ít hoạt động, ít người sử dụng thì chưa thể coi là đầu tư hiệu quả”. Mà hiệu quả của thiết chế văn hóa, thể thao, không chỉ đo bằng số buổi hoạt động, mà còn bằng mức độ hài lòng của người dân và sự gắn kết cộng đồng.
Rà soát, khắc phục những tồn tại
Từ tháng 6/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao theo nguyên tắc tận dụng tối đa thiết chế hiện có, bảo đảm mỗi xã, phường tối thiểu một thiết chế; chuyển đổi trụ sở dôi dư thành không gian văn hóa.
Mô hình sau sắp xếp đối với cấp xã là Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (tích hợp đa dịch vụ). Ở cấp phường chuyên môn hóa cao hơn áp dụng mô hình Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao. Phương thức thực hiện này nhằm rút ngắn đầu mối, gắn quản lý tài sản với vận hành thực tế.
Để gia tăng về số lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà khẳng định, đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã cập nhật định hướng văn hóa, thể thao - cơ sở để sắp xếp mạng lưới, đầu tư phù hợp quy mô dân số và không gian mới. Cùng với đó, thành phố đã chỉ đạo xử lý các tồn tại về đất đai, tài sản công, bàn giao công trình; định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế tài chính, tự chủ và khai thác tài sản công.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chúc mừng bà con thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên) khi có Nhà văn hóa hoạt động theo mô hình mới. (Ảnh: Mai Dung)
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chúc mừng bà con thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên) khi có Nhà văn hóa hoạt động theo mô hình mới. (Ảnh: Mai Dung)
Qua rà soát có 29/31 đơn vị chưa hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 2 đơn vị đã xây dựng Đề án là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Phú Diễn và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Gia Lâm.
4 đơn vị thực hiện tự chủ chi thường xuyên, gồm Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các phường: Thanh Xuân, Tây Hồ, Tương Mai và Bạch Mai.
5 đơn vị thực hiện tự chủ một phần, gồm các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thuộc các phường: Đống Đa, Cầu Giấy, Ngọc Hà và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp các xã Gia Lâm, Đông Anh.
Các đơn vị còn lại chủ yếu hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, khả năng tạo nguồn thu còn hạn chế.
Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Bạch Liên Hương cho rằng, các địa bàn cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát quy hoạch quỹ đất trên địa bàn để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cấp phường. Đồng thời, các địa phương cũng nên tận dụng trụ sở công dôi dư sau sắp xếp dùng cho sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa khác, bảo đảm hiệu quả sử dụng phục vụ người dân, tránh lãng phí tài sản công trên địa bàn.
Nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Hòa-Nhân Chính 2. Ảnh Minh Thu
Nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Hòa-Nhân Chính 2. Ảnh Minh Thu
Đối với khu vực nội đô, không gian sinh hoạt cộng đồng chính là “mắt xích” để kết nối người dân. Theo quy chuẩn, diện tích dành cho sinh hoạt cộng đồng tối thiểu là 0,8 m²/hộ, bán kính phục vụ không quá 300m. Các dự án chung cư mới cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, nhưng các chung cư cũ, chung cư xây dựng trước khi có quy định cụ thể, chung cư tái định cư còn thiếu trầm trọng. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Tuyên cho biết, tổng diện tích còn thiếu theo tiêu chuẩn tại các khu chung cư lên tới hơn 5.000m².
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Trung Nam đánh giá, thành phố đã quan tâm đầu tư, bố trí, song qua giám sát và ý kiến cử tri, một số nơi vẫn thiếu, hiệu quả sử dụng thấp, cá biệt còn chưa được sử dụng.
Đại biểu Trần Hợp Dũng, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố nêu câu hỏi tại phiên họp giải trình. Ảnh Văn Tuyến
Đại biểu Trần Hợp Dũng, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố nêu câu hỏi tại phiên họp giải trình. Ảnh Văn Tuyến
Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng chia sẻ thực tế tại phường Yên Hòa: Phường thiếu nhiều thiết chế văn hóa trong khi tầng 1 nhiều nhà chung cư để trống, gây lãng phí lớn.
“Câu chuyện thực tế là nhà sinh hoạt cộng đồng của rất nhiều tòa chung cư đang để không, không được khai thác sử dụng. Muốn đưa vào sử dụng thì lại vướng các quy định. Cần có giải pháp cho vấn đề này, nếu không thì không biết đến bao giờ mới có đủ nơi sinh hoạt cộng đồng” - ông Trần Hợp Dũng nói.
Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 2 trong phố Ngô Tất Tố được đầu tư cải tạo, nâng cấp - Ảnh An Quyên
Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 2 trong phố Ngô Tất Tố được đầu tư cải tạo, nâng cấp - Ảnh An Quyên
Ông Trần Quang Tuyên cho biết, Sở Xây dựng đã rà soát, bổ sung tại 74 điểm còn thiếu; chuyển đổi diện tích kinh doanh thành nhà sinh hoạt cộng đồng, Đơn cử, khu CT1 khu đô thị Việt Hưng đã được bổ sung 120m² để sử dụng vào mục đích nhà sinh hoạt cộng đồng. Về dài hạn, Luật Thủ đô 2026 cho phép thành phố ban hành tiêu chuẩn riêng phù hợp mô hình hai cấp. Song song với đó, thành phố đã xác định 58 cơ sở phải di dời với tổng diện tích khoảng 243ha. Trong đó khoảng 228ha dành cho công trình công cộng, đây cơ hội lớn bổ sung quỹ đất cho văn hóa, thể thao tại khu vực nội đô.
Thiết chế cơ sở, tài sản công và không gian chung cư không phải ba câu chuyện riêng mà cùng phản ánh một thực tế, công tác quản lý còn phân tán, cơ chế tự chủ và xã hội hóa còn vướng, nhu cầu người dân chưa được đặt trọng tâm ngay từ khâu quy hoạch và đầu tư.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long giải trình, làm rõ một số nội dung. Ảnh Văn Tuyến
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long giải trình, làm rõ một số nội dung. Ảnh Văn Tuyến
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Trần Thế Cương nhấn mạnh, cần làm rõ nguyên nhân một số thiết chế chưa khai thác hết công năng; vướng mắc cơ chế tài chính, khai thác tài sản công, xã hội hóa; trách nhiệm đơn vị được giao quản lý.
“Phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, lấy nhu cầu của người dân làm trung tâm, từng bước đưa các thiết chế văn hóa trở thành những không gian văn hóa thực sự có sức sống, có khả năng thu hút công chúng, thúc đẩy sáng tạo và đóng góp cho phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô” - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Trần Thế Cương nói.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu.
Phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, lấy nhu cầu của người dân làm trung tâm, từng bước đưa các thiết chế văn hóa trở thành những không gian văn hóa thực sự có sức sống, có khả năng thu hút công chúng, thúc đẩy sáng tạo và đóng góp cho phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Giải pháp đang được Hà Nội triển khai đó là hoàn thiện quy hoạch, sắp xếp lại mô hình, tháo gỡ những vướng mắc trong việc xây dựng Đề án khai thác tài sản công, bổ sung diện tích sinh hoạt cộng đồng, tận dụng quỹ đất sau di dời. Nhưng để thực sự hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực này, cần tiếp tục có sự giám sát từ cấp xã, phường; đẩy mạnh xã hội hóa đúng quy định và quan trọng nhất, không chỉ tính bằng số lượng công trình đã được đầu tư mà cần đo hiệu quả bằng mức độ người dân sử dụng và hài lòng.
Mỗi thiết chế từ nhà văn hóa của xã, phường đến không gian sinh hoạt cộng đồng tại mỗi chung cư; các tài sản công phục vụ cho mục tiêu văn hóa, thể thao cần trở thành không gian “sống”. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của cộng đồng, để Hà Nội thật sự trở thành đô thị đáng sống.
Các em thiếu nhi đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). Ảnh: Mai Dung
Các em thiếu nhi đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). Ảnh: Mai Dung
Câu lạc bộ cờ tướng sinh hoạt tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). Ảnh: Mai Dung
Câu lạc bộ cờ tướng sinh hoạt tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). Ảnh: Mai Dung
Câu lạc bộ bóng chuyền hoạt động sôi nổi tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). Ảnh: Mai Dung
Câu lạc bộ bóng chuyền hoạt động sôi nổi tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). Ảnh: Mai Dung
Câu lạc bộ dân vũ tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). Ảnh: Mai Dung
Câu lạc bộ dân vũ tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). Ảnh: Mai Dung
Ngày xuất bản: 18/10/2026
Nội dung: Việt Anh, Lê Minh Thu
Ảnh: An Quyên, Mai Hữu, Minh Anh
Trình bày: Minh Đức