Nội dung phiên chất vấn tập trung những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân với năm nhóm vấn đề: quy hoạch, nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn xây dựng; chất thải rắn y tế; chất lượng môi trường không khí.
Đối với chất thải rắn, các vấn đề được đặt ra trong toàn bộ quá trình, từ phân loại, thu gom, trung chuyển, vận chuyển đến tái sử dụng, tái chế, xử lý.
Đối với chất lượng môi trường không khí, trọng tâm là kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm như bụi từ công trường xây dựng, đốt rơm rạ, ô nhiễm không khí tại làng nghề.
Phạm vi chất vấn từ ngày 1/7/2025 đến nay và các vấn đề phát sinh trước đó chưa được giải quyết dứt điểm.
Nội dung trả lời chất vấn làm rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp, thời hạn khắc phục; làm căn cứ để Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ban hành kết luận về chất vấn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.
Tham gia trả lời chất vấn, giải trình có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Duy Cường; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế; đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân một số xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Để phiên chất vấn đi vào những vấn đề thiết thực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các đại biểu và các cơ quan tham gia tập trung vào 3 nội dung: Thứ nhất, đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Thứ hai, làm rõ trách nhiệm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Thứ ba, phát huy những kết quả tích cực, xác định giải pháp và trách nhiệm thực hiện.
Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường tiếp thu các ý kiến trao đổi, chất vấn, định hướng của đại biểu và lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.
Theo đồng chí Bùi Duy Cường, lĩnh vực môi trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội qua nhiều thời kỳ. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành 188 văn bản chỉ đạo, điều hành; trong đó có chương trình hành động xử lý ô nhiễm môi trường giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch tăng cường các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí, đặc biệt trong thời điểm xuất hiện nghịch nhiệt cuối năm và đầu năm.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá, chất lượng môi trường Thủ đô thời gian qua đã được cải thiện so với trước và cùng kỳ năm ngoái. Những chuyển biến được ghi nhận ở chất lượng không khí, kết quả xử lý chất thải rắn, nước thải và tiến độ triển khai các dự án hạ tầng môi trường.
Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; sự nghiêm túc, cầu thị của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chất vấn và giải trình”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nói và nhận định, qua phiên chất vấn hôm nay, nhiều kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường của Thủ đô đã được thông tin, làm rõ thêm.
Bên cạnh những kết quả đạt được, phiên chất vấn cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập, phân tích nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.
Đáng chú ý, các vấn đề đã được chỉ ra qua nhiều lần trong giám sát, chất vấn nhưng chậm được khắc phục; một số nhiệm vụ đã có chỉ đạo, có thời hạn cụ thể nhưng chưa hoàn thành, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đời sống của nhân dân.
Những vấn đề này đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, nhất là trong việc khắc phục những tồn tại kéo dài; đồng thời thực hiện nghiêm túc các cam kết tại phiên chất vấn, bảo đảm rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện.