Vừa qua, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất năm 2008. Tới dự buổi lễ trọng thể này, có Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, các vị lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và lãnh đạo Công ty cổ phần mỏ Zarubezhneft (LB Nga) cùng đông đảo lãnh đạo các đơn vị thành viên của Vietsovpetro.
Ðồng chí Trần Lê Đông, Tổng giám đốc Vietsovpetro:
Trong những năm qua, được sự chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Bộ Công thương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hai phía liên doanh, XNLD Vietsovpetro đã đạt được nhiều kết quả to lớn, có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực cho Việt Nam và LB Nga. XNLD Vietsovpetro đã thiết lập được cơ sở vật chất quan trọng làm nền tảng cho việc xây dựng và phát triển ngành dầu khí Việt Nam, đào tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý - khoa học - công nghệ và công nhân lành nghề với ý thức trách nhiệm cao, đủ khả năng làm chủ được các chu trình quản lý - công nghệ cao của ngành dầu khí, là nơi đào tạo và cung cấp cán bộ lãnh đạo đầu ngành cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các công ty dầu khí nước ngoài ở Việt Nam. Ðặc biệt, XNLD đã có những đóng góp quan trọng cho việc ổn định và phát triển kinh tế của hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Cho đến nay đã khai thác được 173,9 triệu tấn dầu thô, cung cấp vào bờ 19,16 tỷ m3 khí từ mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, với tổng doanh thu 42,1 tỷ USD, nộp Ngân sách Nhà nước Việt Nam 26,73 tỷ USD, chiếm khoảng 20% tổng nộp Ngân sách Nhà nước Việt Nam. Lợi nhuận của phía tham gia Nga đạt 7,2 tỷ USD, gấp 9,6 lần vốn đầu tư ban đầu (750 triệu USD).
Trong bảy tháng của năm 2008, do đã chủ động soạn thảo và thực hiện nhiều giải pháp tổ chức - kinh tế - kỹ thuật kịp thời, hiệu quả nên XNLD Vietsovpetro đã lại hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Hội đồng XNLD Vietsovpetro lần thứ 34 quyết định và được Chính phủ Việt Nam thông qua trong các lĩnh vực như tìm kiếm, thăm dò, mở rộng phạm vi hoạt động, khoan, XDCB, dịch vụ tài chính, cán bộ, lao động tiền lương, làm dịch vụ cho bên ngoài. Ðặc biệt lần đầu XNLD đã đạt được năm triệu giờ lao động an toàn liên tục và đã khai thác được 4,56 triệu tấn dầu thô, đạt 64,3% kế hoạch năm, vượt 160 nghìn tấn dầu. Giá trị xuất khẩu dầu đạt mức 3,93 tỷ USD với giá trung bình 869,4 USD/tấn (113 USD/thùng). Nộp Ngân sách Nhà nước Việt Nam 2,74 tỷ USD (tương đương hơn 46 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận phía tham gia Nga đạt 656 triệu USD.
Trong năm tháng còn lại của năm 2008 và các năm tiếp theo, bên cạnh những thuận lợi, XNLD Vietsovpetro phải đối mặt nhiều khó khăn, thử thách lớn như XNLD luôn bị động trong việc bảo đảm tàu chứa - xuất dầu, các phương tiện kỹ thuật công nghệ trên biển phải thường xuyên khảo sát, bảo dưỡng và sửa chữa trong điều kiện thời gian sử dụng đã lâu năm, tiềm ẩn nhiều sự cố rủi ro; giá cả leo thang gây khó khăn cho việc bảo đảm kịp thời vật tư thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ cho sản xuất cũng như bảo đảm tiến độ các công trình đầu tư cơ bản mới. Vì vậy, việc bảo đảm khai thác dầu khí với sản lượng cao trong điều kiện địa chất mỏ phức tạp với nhiều diễn biến khó lường, nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn công nghệ mỏ, bảo vệ tốt tài nguyên lòng đất, với hệ số thu hồi dầu khí cao nhất là nhiệm vụ hết sức khó khăn và nặng nề đối với Ðảng bộ và tập thể lao động quốc tế XNLD Vietsovpetro.
Ðể thực hiện bằng được chỉ đạo, quyết tâm chính trị của Chính phủ, Bộ Công thương và hai phía tham gia là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Zarubezhneft, thay mặt cho lãnh đạo Ðảng ủy, chính quyền trong XNLD Vietsovpetro phát động phong trào thi đua lao động sản xuất mới hướng tới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch khai thác 7,1 triệu tấn dầu và hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Hội đồng XNLD Vietsovpetro lần thứ 34 thông qua và Chính phủ Việt Nam chấp nhận. Về sản lượng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác cao nhất có thể được (đến mức 7,65 triệu tấn theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Công thương và hai phía tham gia).
- Bảo đảm an toàn công nghệ mỏ, an toàn lao động, giảm tới mức thấp nhất các sự cố trong sản xuất.
- Thực hiện tốt chương trình tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ðợt thi đua mới này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được tiến hành trong giai đoạn nền kinh tế của đất nước gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi tấn dầu chúng ta khai thác thêm hôm nay là biểu hiện cụ thể của tình yêu và trách nhiệm đối với đất nước. Với giá một tấn dầu hiện nay là 870 USD, nếu khai thác vượt mức 550 nghìn tấn dầu thì sẽ làm tăng nguồn thu Ngân sách Nhà nước cho hai Chính phủ là 9.223 tỷ đồng, trong đó riêng Chính phủ Việt Nam là 7.523 tỷ đồng. Ðây sẽ là phần đóng góp không nhỏ cùng cả nước vượt qua những khó khăn trước mắt, thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ Việt Nam.
Toàn thể cán bộ, công nhân viên XNLD Vietsovpetro trong đợt thi đua này phát huy hơn nữa tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có những giải pháp táo bạo, quyết liệt, hiệu quả kịp thời mọi nơi, mọi lúc; đồng lòng nhất trí thực hiện bằng được những nội dung thi đua nêu trên, thực hiện cho bằng được quyết tâm chính trị của Chính phủ, Bộ Công thương và hai phía tham gia là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Zarubezhneft, xứng đáng với Danh hiệu đơn vị hai lần Anh hùng Lao động mà Nhà nước Việt Nam trao tặng, xứng đáng là đơn vị đầu đàn trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
Nhân dịp này, tôi mong muốn Chính phủ, Bộ Công thương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hai phía tham gia tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo cơ chế thông thoáng, đồng thuận cũng như có những khuyến khích vật chất và tinh thần, xứng đáng, kịp thời động viên các tập thể và các cá nhân của XNLD có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Ðồng chí Trần Ngọc Cảnh, Tổng giám đốc PetroVietNam:
Năm 2008, nền kinh tế Việt Nam đang gặp những thách thức và khó khăn trước bối cảnh kinh tế toàn cầu đang suy thoái. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên, trong đó có XNLD Vietsovpetro nhận thức được trách nhiệm đóng góp phần công sức của mình vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định và phát triển nền kinh tế Việt Nam. Ðội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân trong XNLD và hai phía tham gia đã cùng nhau đưa ra các giải pháp cho kế hoạch khai thác từ nay đến hết năm 2008, phấn đấu khai thác đạt mức sản lượng 7,65 triệu tấn dầu thô. Với tinh thần yêu nước của những người làm công tác dầu khí Việt Nam và tình cảm dành cho Việt Nam, lãnh đạo PETROVIETNAM tin tưởng chắc chắn rằng: với các giải pháp quản lý, kinh tế, kỹ thuật, Vietsovpetro sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 vượt 550.000 tấn dầu thô.
Ðồng chí Ðặng Minh Hồng, chủ tịch công đoàn XNLD Vietsovpetro:
Ðể thiết thực góp phần cùng toàn ngành dầu khí và cả nước thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế lạm phát do Chính phủ đề ra và phấn đấu tăng trưởng kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, các tổ chức công đoàn, cán bộ, công nhân viên Việt Nam và Nga cùng các tổ chức đoàn thể xã hội trong Vietsovpetro xin cam kết phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Vận động cán bộ, công nhân viên tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tổ chức kỹ thuật do ban lãnh đạo XNLD đề ra nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất 2008, khai thác tăng thêm 550.000 tấn dầu thô.
- Các tổ chức, công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng cần cụ thể hóa đợt thi đua này, tổ chức giao ước thi đua trong nội bộ các đoàn thể và giữa các đoàn thể với nhau.
Ðồng chí Hoàng Ngọc Quý, viện trưởng NCKH và TK dầu khí biển:
Ðể bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu năm 2008 với sản lượng là 7,65 triệu tấn, Viện NCKH và TK dầu khí biển đề nghị áp dụng với quyết tâm cao các giải pháp: Tổ chức để các giếng khai thác với lưu lượng cao nhất trong phạm vi cho phép; điều chỉnh chế độ bơm ép với tất cả các thân dầu; khoan giếng 10005 và đưa vào khai thác... Giải pháp quan trọng là bảo đảm hai tàu chứa dầu hoạt động liên tục hoặc thời gian dừng không đáng kể...
Ðồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên T.Ư đảng, Bộ trưởng Công thương:
Nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước ta trong những tháng còn lại của năm 2008 rất nặng nề. Nhằm góp phần cùng Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm phát, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đang tiến hành Chương trình hành động thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát, một trong những biện pháp quan trọng là đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2008.
Ðối với XNLD, trong năm tháng cuối của năm 2008, Bộ Công thương yêu cầu các đồng chí tập trung chỉ đạo:
- Bằng mọi nguồn lực, áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khai thác dầu thô từ các mỏ Bạch Hổ, Rồng như cam kết của lãnh đạo XNLD Vietsovpetro trong lễ phát động thi đua này, đồng thời bảo đảm an toàn cho các mỏ.
- Bảo đảm tiến độ xây dựng các công trình dầu khí cho các mỏ Cá Ngừ Vàng của JOC Hoàn Vũ, Sông Ðốc của JOC Trường Sơn, Phương Ðông của JVPC và dự án PM3 - Cà Mau giai đoạn II.
- Thực hiện các biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác.
Ðồng chí Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
Trải qua gần ba thập kỷ xây dựng và phát triển, XNLD Vietsovpetro xứng đáng là đơn vị dẫn đầu của ngành dầu khí nước ta. Vietsovpetro đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp CNH, HÐH đất nước và đặc biệt có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ðảng bộ, chính quyền tỉnh luôn phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Vietsovpetro hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với sản lượng là 7,65 triệu tấn dầu thô.
Ðồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Giám đốc xí nghiệp khai thác dầu khí:
Từ nay đến cuối năm 2008, CBCNV Xí nghiệp Khai thác dầu khí xin cam kết thi đua:
- Hoàn thành vượt mức tối đa sản lượng khai thác có thể với việc bảo đảm an toàn sản xuất và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn mỏ và hệ số thu hồi dầu cuối cùng cao nhất. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm gia tăng sản lượng dầu.
- Áp dụng các phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng, sửa chữa phục hồi quỹ giếng không hoạt động, bảo đảm tiến độ sửa chữa tàu Ba Vì; gia hạn tàu Chí Linh để giảm bớt thời gian dừng tàu đáp ứng nhu cầu tàu chứa cho hoạt động khai thác dầu...
Ngài Go-xê-nhi-ép Vích-to Sê-pa-nô-vích, Phó tổng giám đốc thứ nhất OAO Zarubezhneft:
Ngày 23-7-2008, Công ty cổ phần mỏ Zarubezhneft đã thống nhất với PetroVietNam và cán bộ, công nhân viên Vietsovpetro về giải pháp kinh tế, kỹ thuật nhằm thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ Việt Nam giao cho là: Khai thác vượt mức kế hoạch 2008 với khối lượng tăng thêm 550.000 tấn dầu thô. Chúng tôi hiểu rằng mỗi cán bộ, công nhân viên của tập thể lao động quốc tế Việt - Nga cần phải nỗ lực nhiều hơn. Vì vậy, phía tham gia Nga cho rằng cần dự kiến công tác khen thưởng xứng đáng, bao gồm cả khuyến khích vật chất cho cán bộ, công nhân viên của Vietsovpetro.
Bảo Cường (Tổng hợp)