Sau hai ngày xét xử, ngày 26-1, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp của do Nguyễn Ngọc Tuấn và đồng bọn gây ra vào các năm từ 2002 đến 2004 trên địa bàn tỉnh Long An; các quận 6, Tân Bình, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. 13 bị cáo bị truy tố về các tội giết người; cướp tài sản; không tố giác tội phạm; chiếm đoạt vũ khí quân dụng; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, từ tháng 8-2002 đến 5-2004, Nguyễn Ngọc Tuấn và đồng bọn đã liên tiếp gây ra sáu vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Tháng 8-2002, khi còn là chiến sĩ Ðồn Biên phòng 843 thuộc tỉnh Long An, lợi dụng ca gác đêm, Nguyễn Ngọc Tuấn đã lấy trộm trong kho của đơn vị ba khẩu súng ngắn, 118 viên đạn và một lưỡi lê súng AK rồi mang về nhà tại xã Long Sơn (Cần Ðước, Long An) giao cho các tên Lê Tuấn Mạnh, Bùi Phú Cường cất giấu. Tháng 1-2003, khi xuất ngũ, Tuấn tìm các tên Mạnh, Cường lấy lại súng đạn rồi rủ Nguyễn Văn Tiếp là bạn cùng quê lập kế hoạch dùng súng đi cướp các tiệm vàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Sau nhiều ngày theo dõi tiệm vàng Ngọc Hà trên đường Nguyễn Sơn thuộc phường 18, quận Tân Bình, 21 giờ ngày 19-5-2003, lợi dụng lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Văn Tiếp xông vào dùng súng khống chế, bắn vợ chồng chủ tiệm để cướp vàng. Do súng bị hóc đạn đồng thời gia đình chủ tiệm vừa chống trả quyết liệt vừa tri hô nên cả hai phải bỏ chạy. Trên đường tháo chạy, Tuấn và Tiếp đã bắn nhiều phát đạn vào nhân dân đuổi theo truy bắt, làm anh Trần Ðông Sơ chết và tám người khác bị thương.
Sau một thời gian lẩn trốn, 20 giờ ngày 3-5-2004, Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các tên Trần Trung Hiếu, Ðặng Hoàng Phúc dùng súng xông vào khống chế chủ cửa hàng điện thoại di động số 1019B đường Hậu Giang, quận 6, cướp 7 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát.
Lúc 0 giờ 30 phút ngày 20-5-2004, Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các tên Nguyễn Thanh Tùng, Trần Trung Hiếu, Huỳnh Ngọc Hùng, Dương Ðức Tài và Lại Văn Khánh lại dùng súng cướp chiếc xe gắn máy hiệu Dylan biển số 52P8-8800 của anh Lê Văn Lộc khi anh đang chở bạn gái trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận Tân Bình.
Ngoài các vụ cướp của giết người nói trên, Nguyễn Ngọc Tuấn và đồng bọn còn dùng súng bắn vào trụ sở dân phòng khu phố 9, phường Bình Trị Ðông, quận Bình Tân và có âm mưu thực hiện nhiều vụ cướp tiệm vàng khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.
Căn cứ các chứng cứ, tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra; những lời khai nhận tại tòa; xét hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Văn Tiếp về các tội giết người, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Phạt 18 năm tù đối với Trần Trung Hiếu. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 4 năm đến 18 năm tù.