Xe thật, "còi ma"

"Còi ma" đấy! Dân sành chơi còi giải thích. Bây giờ mấy cậu choai choai rất thích lắp vào xe những chiếc còi này. Cái thời xe máy dùng còi hơi tiếng kêu như còi ô-tô tải đã qua lâu rồi. Vì xe máy dùng còi hơi bị cấm, nhà chức trách bắt được phạt rất nặng. Hai nữa là chơi còi hơi cũng không thật... oai. Thế là chợ phụ tùng ô-tô, xe máy xuất hiện loại còi lạ, với đủ thứ tiếng kêu. Tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng ngựa hí, tiếng lợn kêu như bị chọc tiết, tiếng chim lợn hoang vắng... "Tiếng" gì càng độc đáo, kêu càng to thì càng đắt tiền. Có mấy cậu hàng xóm của tôi bấm nhau lên phố Huế. Chúng khoe, trên phố  hồi này bày bán đủ thứ "còi ma". Giá rất mềm, lại có dịch vụ lắp luôn. Chỉ "nhõn" cái dây điện nối từ bình ắc-quy đến công tắc còi là xong. Tôi hỏi, giá "mềm" là bao nhiêu? Trả lời, tiền trăm thôi. Một chiếc còi cho xe máy đủ "át vía" xe khác, kêu như chim lợn giá chỉ có 80 đến 100 nghìn đồng. Cả công lắp, xin cho thêm 50 nghìn đồng nữa.

Chao ôi, thảo nào đi trên phố bây giờ thỉnh thoảng lại nghe những tiếng còi xe máy... không giống ai. Người bán, bán công khai. Người mua thoải mái lựa chọn. Dùng mươi ngày, chán, thay còi khác. Xuất xứ của những chiếc "còi ma" này ai cũng biết là nó được nhập về từ bên kia biên giới. Anh cảnh sát giao thông ở đầu cầu Chương Dương bảo, nhức óc lắm. Anh cứ đứng ở dốc đầu cầu độ 30 phút thì sẽ thấy đủ tiếng còi lạ. Nguy cơ ư? Rõ ràng là nó gây ồn. Nó làm người đi đường giật mình. Rồi mấy cậu choai choai dùng còi này lại thường hay lạng lách, đánh võng để trêu người đi đường, rất dễ gây tai nạn. Các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã ra tay, đã nhốt nhiều xe máy lắp "còi ma" vào... bãi. Nhưng, những xe này chỉ bị bắt giữ khi người điều khiển vi phạm Luật Giao thông. Còn khi lưu thông trên đường, xe bất chợt rú còi, thì chưa có quy định nào xử phạt. Thế là lại nảy sinh tình huống mới trong việc thực hiện pháp luật giao thông, văn minh đô thị. Và câu chuyện không chỉ  là công việc của cảnh sát giao thông. Phải kiểm tra, xử lý nghiêm việc nhập khẩu, mua, bán "còi ma". Phải có hướng dẫn bổ sung về việc xử phạt những hành vi gây ồn ào, mất trật tự đường phố. Ðương nhiên, còn cần những cái "phải" khác. Ðiều đó thuộc về "văn hóa trong giao thông"  mà người dân cả nước đang phấn đấu thực hiện thật tốt, sao cho trở thành nếp sống  thường xuyên, lâu dài.

TRẦN SỰ

Có thể bạn quan tâm