Con kênh cấp hai ở thôn Tứ Kỳ Thượng (xã Ngọc Kỳ) dẫn nước tưới cho hơn 200 ha đất sản xuất nông nghiệp của gần 400 hộ dân. Từ khi đường cao tốc được xây dựng qua địa bàn xã, tuyến kênh bị chia cắt làm hai, không thể phục vụ tưới tiêu. Để khắc phục, chủ đầu tư xây dựng đường cao tốc đã cho thi công 200 m kênh mới, nhưng do thiết kế không phù hợp thực tế, đoạn kênh mới nằm bên kia đường cao tốc (thuộc địa phận xã Hưng Đạo) đã không thể dẫn nước tưới tiêu cho ruộng đồng nằm phía bên này đường. Người dân thôn Tứ Kỳ Thượng phải dùng nhiều máy bơm nhỏ, gạn nước từ những nguồn nước khác, nhưng vẫn không bảo đảm nước tưới cho cây trồng. Nhiều hộ phải bỏ ruộng vì canh tác không hiệu quả. Gần đây, qua mấy trận mưa đầu mùa, nhiều diện tích hoa mầu đã bị ngập úng, khiến bà con càng chán nản với đồng ruộng.
Ông Phạm Văn Trọng, Trưởng thôn Tứ Kỳ Thượng cho biết: Việc xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu nước để khắc phục hậu quả do thi công đường cao tốc đã không chú ý đến vị trí, cao độ dòng chảy, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống kinh tế, sản xuất của nhân dân. Người dân các thôn đã nhiều lần kiến nghị lên xã, huyện, nhưng gần năm nay vẫn chưa được giải quyết.
Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ Nguyễn Ngọc Sẫm khẳng định: Chủ đầu tư, các đơn vị khảo sát, thiết kế thi công làm chưa tốt, dẫn đến việc xây trả kênh mương tưới tiêu cho địa phương không phù hợp, hiệu quả tưới tiêu không cao, thậm chí không sử dụng được.
Những nơi chịu ảnh hưởng của việc thi công đường cao tốc, người dân chủ yếu gắn bó với ruộng đồng, sản xuất lúa gạo và rau màu. Công trình thủy lợi làm sai vị trí đã dẫn đến một diện tích canh tác lớn không thể tưới tiêu nước, ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Chính quyền cũng như người dân xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ đề nghị chủ đầu tư, các cơ quan chức năng xem xét, sớm khắc phục tình trạng nêu trên.